AFF Cup 2016 là miếng mồi ngon cho nạn dàn xếp tỷ số

Trả lời phỏng vấn với tạp chí FourFourTwo, HLV kỳ cựu Steve Darby của bóng đá Đông Nam Á lo sợ bóng ma dàn xếp tỷ số sẽ len lỏi vào các trận đấu tại AFF Cup 2016.

"Chỉ có những ai khờ khạo mới không lo lắng AFF Cup sẽ bị dàn xếp", Steve Darby, người từng dẫn dắt tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Thái Lan và Lào, bày tỏ sự quan ngại.

Vào ngày 19/11 tới, giải AFF Cup 2016 sẽ chính thức khởi tranh tại Myanmar và Philippines.

Theo vị HLV sinh ra tại Liverpool (Anh), vấn nạn dàn xếp tỷ số tại AFF Cup rất dễ xảy ra. Tất cả vì một lý do đơn giản. "Có quá nhiều áp lực đè nặng lên các cầu thủ", ông Darby nói.

Chiến lược gia người Anh nói thêm cần có biện pháp ngăn chặn những vết nhơ trong bóng đá có thể xảy ra và làm hủy hoại giải đấu.

HLV Steve Darby cho rằng giải AFF Cup 2016 rất dễ bị dàn xếp tỷ số.

"Hãy nhìn vào giải Ấn Độ, nơi tôi làm việc với vai trò một bình luận viên truyền hình, các bạn có thể thấy sân chơi này rất sạch sẽ. Đó là một nỗ lực không biết mệt mỏi của các nhà chức trách nhưng rất xứng đáng", HLV Darby nói.

Trước thềm giải AFF Cup 2016, giải Solidarity Cup diễn ra tại Malaysia từng đứng trước rủi ro trở thành mục tiêu của bọn dàn xếp tỷ số. Rồi mới đây, những lo ngại tiếp tục leo thang khi 4 cầu thủ của Lào bị đình chỉ thi đấu 2 tháng vì "nhúng chàm" với nghi án dàn xếp tỷ số.

"Chỉ có những ai khờ khạo mới không lo lắng AFF Cup sẽ bị dàn xếp",

HLV Steve Darby nói

Những người tham gia dàn xếp các trận đấu gồm thủ thành Chintana Souksavath, hậu vệ Saynakhonevieng Phommapanya và Saynakhonevieng Phommapanya, cùng tiền vệ Phatthana Syvilay. Tất cả họ đều cùng tuyển Lào tham gia Solidarity Cup 2016 tổ chức ở Malaysia.

Quá trình điều tra kể trên được dự đoán còn phanh phui thêm những bí mật liên quan đến tệ nạn dàn xếp tỷ số trong các trận đấu của quá khứ. Phản ứng trước vụ việc, ông Darby cảm thấy "rất buồn" vì một số cầu thủ Lào bị đình chỉ thi đấu từng là học trò của mình.

"Khi nghe tin đó, bạn sẽ tự hỏi liệu mọi nỗ lực của mình đã trở nên vô nghĩa nếu các cầu thủ tham gia dàn xếp tỷ số. Điều này thật đáng buồn nhưng cũng dấy lên một sự phẫn nộ. Bạn nhìn thấy họ tập luyện, thi đấu và nỗ lực nhưng sau cùng tất cả đều gian lận", nhà cầm quân người Anh cho biết.

Vừa qua, cựu quan chức an ninh FIFA Chris Eaton cũng cảnh báo AFF Cup 2016 có thể trở thành "miếng mồi ngon" của nạn dàn xếp tỷ số. Trong diễn đàn chống dàn xếp tỷ số được tổ chức ở Singapore vào ngày 7/11, ông Eaton cho biết Malaysia đã vượt qua Singapore để trở thành đầu nậu trong việc tổ chức dàn xếp tỉ số bóng đá quốc tế.

Tại AFF Cup 2016, ban tổ chức sẽ thuê công ty Sportradar làm đối tác theo dõi các trận đấu.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/aff-cup-2016-la-mieng-moi-ngon-cho-nan-dan-xep-ty-so-post696539.html