AFF Cup 2016: Bản lĩnh thày trò Nguyễn Hữu Thắng

ĐTVN đã kết thúc vòng bảng AFF Cup 2016 với ngôi nhất bảng cùng 9 điểm tuyệt đối.

HLV Hữu Thắng.

Xuyên suốt hành trình đó, có những thời điểm khó khăn nhưng nhờ bản lĩnh, thày trò HLV Hữu Thắng đã biết cách vượt qua tất cả.

Dấu ấn HLV Hữu Thắng

Sau khi ĐTVN đánh bại Malaysia ở lượt đấu thứ hai bằng bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng, cựu HLV Steve Darby, người từng có hơn 10 năm dẫn dắt các đội bóng Đông Nam Á nhận xét, đội bóng áo đỏ đã biết chơi như một “ông lớn” của khu vực. Theo vị thuyền trưởng sinh ra ở Liverpool, trước đây, ĐTVN rất sợ những đội bóng vào trận với tư tưởng không để thua như Malaysia hay Singapore. ĐTVN thường tỏ ra nôn nóng, mất bình tĩnh trước hàng phòng ngự số đông, được tổ chức tốt của đối thủ. Tuy nhiên, tại AFF Cup 2016, thày trò HLV Hữu Thắng lại chơi hết sức nhịp nhàng trước khi đánh bại Malaysia bằng pha dứt điểm cực kỳ lạnh lùng, tinh tế từ cái chân không thuận của Trọng Hoàng, một tiền vệ “kiếm cơm” nhờ sức vóc.

Tới trận gặp Campuchia hôm thứ bảy vừa qua, bản lĩnh của ĐTVN lại bị thử thách khi Đình Luật phải nhận thẻ đỏ rời sân ngay phút thứ 6. Đội bóng áo đỏ thực sự gặp khó khăn, bởi Campuchia đã bị loại và chơi với tinh thần không có gì để mất. Đúng vào thời điểm khó khăn, Công Vinh đã xuất hiện tung cú đá nối cực kỳ hiểm hóc sau đường chuyền của Văn Toàn xé lưới đối thủ. Bàn thắng này giống như một gáo nước lạnh dội vào sự hưng phấn của Campuchia, đồng thời gián tiếp khẳng định, dù chơi thiếu người, ĐTVN vẫn rất đáng gờm và khó bị đánh bại. Thực tế, trên sân những phút còn lại đã cho thấy điều đó, Campuchia dù rất nỗ lực nhưng không thể xoay chuyển tình thế và đành chấp nhận thua với tỉ số 1-2 chung cuộc.

Việc ĐTVN thể hiện được bản lĩnh tại vòng bảng AFF Cup 2016 có công rất lớn của HLV Hữu Thắng. Theo bình luận viên Đình Khải, tính cách của một HLV được phản ánh vào chính lối chơi của đội bóng và với HLV Hữu Thắng, ĐTVN mạnh về mặt tinh thần là điều dễ hiểu. “HLV Hữu Thắng là một người rất bản lĩnh, điều này được thể hiện qua quá trình Hữu Thắng thi đấu rồi sau này làm công tác huấn luyện. Trong hoàn cảnh nào, Hữu Thắng cũng rất vững vàng và rất may là ĐTVN đã thấm nhuần tư tưởng của ông thày”, BLV Đình Khải nói.

Lo nhất hàng thủ

Đánh giá chung về lối chơi của ĐTVN qua ba trận vòng bảng, chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng, thày trò HLV Hữu Thắng đã có một vòng bảng rất thành công và thể hiện nhiều tiến bộ. Tiến bộ thứ nhất là về tổ chức lối chơi. Trước các đối thủ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, ĐTVN đều tìm ra được đối sách phù hợp để khắc chế đối thủ và giành chiến thắng. Tiến bộ thứ hai là thể lực, ĐTVN qua ba trận đấu đều chơi với cường độ ổn định.

Bên cạnh đó, chuyên gia Đoàn Minh Xương phân tích, từng trận đấu, ĐTVN vẫn còn một số hạn chế nhất định: “Trận gặp Myanmar hàng thủ chơi lơ là, một số cầu thủ không đảm bảo vị trí dẫn tới bàn thua. Trận gặp Malaysia chúng ta có nhiều cơ hội nhưng tận dụng được quá ít. Nếu các tiền đạo chính xác hơn, ĐTVN đã không thắng vất vả như vậy. Trận gặp Campuchia, Đình Luật mắc sai lầm nghiêm trọng khiến một trận đấu đáng ra thảnh thơi lại khiến chúng ta phải căng sức”. Tuy vậy, cũng theo ông Đoàn Minh Xương, những sai lầm trên chỉ là lỗi cá nhân chứ không mang tính hệ thống nên hoàn toàn có thể khắc phục.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng nhận định, về cơ bản, ĐTVN đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu tại vòng bảng nhưng hàng thủ vẫn để lại nỗi lo, nhất là sau khi Đình Luật nhận thẻ đỏ trong trận gặp Campuchia. “Đình Luật là vị trí đã ổn định từ đầu giải, giờ vắng mặt là một thiệt thòi lớn cho ĐTVN. Tiến Dũng còn quá trẻ để đảm nhận trọng trách ở những trận đấu có tính chất quan trọng. Tiến Thành lại chơi không chắc chắn”. Ngoài ra, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng lo ngại vị trí hậu vệ cánh phải của Âu Văn Hoàn đảm nhận. “Nhìn chung, tôi thấy hàng công và tuyến giữa ĐTVN chơi tốt, nhiều phương án nhưng hàng thủ thì chưa yên tâm”, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chốt lại.

ĐTVN sẽ vào chung kết

Nhận định về hai trận bán kết với Indonesia diễn ra vào ngày 3/12 và 7/12 tới, chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: “Chắc chắn hai trận đấu sắp tới sẽ khó khăn, bởi HLV Anfred Riedl đã quá hiểu bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, xét tổng thể về lực lượng, phong độ, bản lĩnh thi đấu, ĐTVN vẫn nhỉnh hơn Indonesia nên tôi tin chúng ta sẽ có mặt ở chung kết”.

Hữu Hiệp

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/aff-cup-2016-ban-linh-thay-tro-nguyen-huu-thang-d178197.html