ABC News: Mỹ có thể cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine

ATACMS có thể tấn công mục tiêu với khoảng cách lên tới 300km và được phóng từ các Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao (HIMARS) hiện có của Ukraine.

Tên lửa tầm xa ATACMS. (Nguồn: Getty Images)

Kênh truyền hình ABC News dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine.

Quan chức thứ hai nhấn mạnh việc chuyển giao tên lửa đã thảo luận và có thể sẽ được đưa vào gói viện trợ sắp tới, nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Theo quan chức này, “có thể phải mất vài tháng” trước khi Ukraine nhận được tên lửa.

ATACMS có thể tấn công ở khoảng cách lên tới 300km và được phóng từ các Hệ thống Tên lửa Pháo binh cơ động cao (HIMARS) hiện có của Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 29/8 thông báo Mỹ sẽ cung cấp một gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá 250 triệu USD.

Gói viện trợ nói trên bao gồm thiết bị rà phá bom mìn bổ sung, các tên lửa cho hệ thống phòng không, đạn pháo, hơn 3 triệu viên đạn dành cho vũ khí nhỏ cùng một số hệ thống khí tài khác.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết không lo sợ bất kỳ sự sụt giảm nào trong viện trợ của phương Tây. Ông bác bỏ kết quả một cuộc thăm dò ý kiến tại Mỹ cho thấy sự ủng hộ Ukraine của dân chúng Mỹ đang giảm sút.

Khi cuộc phản công của Ukraine tiến triển chậm, một cuộc thăm dò ý kiến do kênh truyền hình CNN tiến hành và công bố kết quả vào đầu tháng 8 cho thấy hơn một nửa số người Mỹ được hỏi đã phản đối việc Mỹ viện trợ bổ sung cho Kiev.

Trong một diễn biến liên quan, để tăng tốc độ huấn luyện lính tăng Ukraine, Đan Mạch đã tận dụng các bộ sưu tập trong bảo tàng quân sự, khi lấy 6 xe tăng Leopard 1 từ thời thập niên 1980 ra khỏi 3 bảo tàng nằm ở nước này.

Đầu năm 2023, một liên minh các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) gồm Đan Mạch, Đức và Hà Lan, sau đó có thêm Bỉ, đã cam kết gửi 178 xe tăng Leopard 1A5 tới Ukraine. Các cố vấn Đan Mạch bắt đầu huấn luyện lính tăng Ukraine tại thao trường huấn luyện Klietz ở phía Tây Berlin (Đức).

Theo các chuyên gia, một số ít xe tăng Leopard 1 được trưng bày trong các viện bảo tàng ở trong tình trạng còn tốt hơn gần 100 xe cùng loại đang niêm cất trong kho.

Hồi cuối tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, ông Oleksiy Reznikov, xác nhận rằng Ukraine đã nhận được một số lượng đáng kể xe tăng từ các đồng minh. Trong số đó có khoảng 60 xe tăng Leopard 2, được chuyển giao bởi liên minh do Đức đứng đầu gồm Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada.

Ngoài ra, Pháp cung cấp cho Ukraine xe tăng bánh lốp AMX-10RC, Anh cung cấp xe tăng Challenger 2 và Mỹ cung cấp xe tăng Abrams./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/abc-news-my-co-the-cung-cap-ten-lua-tam-xa-atacms-cho-ukraine/893451.vnp