94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KHƠI DẬY TINH THẦN ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Trong Di chúc, lời căn dặn đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh là về Đảng, về sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Bác đã căn dặn: 'Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình'. Chia sẻ với Cổng Thông tin điện tử Quốc hội, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, thấm nhuần lời dạy của Bác, 94 năm qua, Đảng ta luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết, khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Phóng viên: Thưa ông, ngày 03/02/2024 tròn 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đúng vào thời điểm cả nước chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn. Với tư cách là một đảng viên, là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đã chứng kiến sự phát triển và lớn mạnh của Đảng, ông có thể chia sẻ ngắn gọn về tư tưởng đoàn kết dân tộc của Đảng qua các thời kỳ?

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phải nói rằng 94 năm qua, có sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Đảng ra đời năm 1930, 15 năm sau (năm 1945) dưới sự lãnh đạo của Đảng, biết tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân yêu nước, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc Cách mạng tháng 8 thành công xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đây là thắng lợi vượt bậc của dân tộc Việt Nam. Sau khi giành được độc lập, trước tình hình “ngàn cân treo sợi tóc”, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm bao vây, nhưng Đảng đã phát huy sức mạnh đại kết dân tộc, biết khơi dậy tinh thần yêu nước, Đảng ta đã tiến hành cuộc chiến đấu thần thánh 9 năm để có chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm châu khắp cả địa cầu. Chiến thắng này không chỉ giành độc lập cho dân tộc ta, mà đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc bị áp bức, nhất là Châu Phi và Châu Mỹ Latin vùng lên đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiếp đó, với đường lối sáng tạo của Đảng ta, chúng ta tiến hành cuộc chiến tranh suốt 21 năm đấu tranh thực hiện cho được di chúc của Bác là toàn Đảng, toàn dân đoàn kết đánh trong Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, thống nhất đất nước để xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Có thể nói rằng, từ năm 1945 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, đã đoàn kết, tập hợp và khơi dậy tinh thần yêu nước vốn có của dân tộc ta đã đánh thắng các đế quốc to, hết thực dân Pháp, phát xít Nhật đến đế quốc Mỹ. Mặc dù các thế lực thù địch hơn chúng ta về số dân, số quân, mạnh hơn về tiềm năng kinh tế và quốc phòng, vượt trội hơn về phương tiện kỹ thuật quân sự, nhưng với sự lãnh đạo tài tình của Đảng, biết đoàn kết dân tộc, chúng ta đã biến sức mạnh dân tộc thành sức mạnh vĩ đại để chiến thắng mọi kẻ thù. Đây là điều mà những người đã từng trải qua các cuộc chiến tranh đó càng thấm thía hơn ai hết. Tôi rất mong rằng, những bài học về sự lãnh đạo của Đảng trong chiến tranh đó được duy trì và phát triển trong giai đoạn đổi mới của đất nước.

Bước vào giai đoạn đổi mới, chúng ta có bài học thành công, cũng như bài học chưa thành công trong cách mạng dân tộc dân chủ, Đại hội lần thứ VI, Đảng ta đã rút ra bài học: dân là gốc, tôn trọng quy luật khách quan, phát triển kinh tế nhiều thành phần trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời phê phán những sai lầm, khuyết điểm trong thời bao cấp là duy ý chí, bảo thủ, trì trệ, Đảng ta đã đổi mới với việc khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu.

Đến nay, qua 40 năm đổi mới, đất nước ta chưa bao giờ có tiềm lực, vị thế, uy tín như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII đã nêu. Việt Nam là một trong những tiên phong trên thế giới đưa đất nước từ chỗ nghèo nàn, lạc hậu đến có thu nhập trung bình và đang cố gắng phấn đấu đến năm 2030 và có thu nhập trung bình cao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đoàn kết, tập hợp và khơi dậy tinh thần yêu nước, khơi dậy sức mạnh của toàn dân tộc để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu

Đặc biệt, công tác đối ngoại, từ một đất nước chưa từng có trên bản đồ thế giới, nhưng qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đến nay chúng ta đã có vị trí xứng đáng, đã làm bạn, có quan hệ ngoại giao với hầu khắp các nước và các khu vực trên thế giới, trong đó 5 nước thường trực của Liên hợp quốc, chúng ta đều có hợp tác lâu dài và phát triển.

Phóng viên: Thưa ông, quan điểm của Đảng về đoàn kết dân tộc được thể hiện rõ nét trong các văn bản nào?

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tôi cho rằng, nhận thức về đại đoàn kết dân tộc là một quá trình. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã nhấn mạnh đoàn kết trên cơ sở yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 18/4/1983, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới”, trong đó đã nhấn mạnh yêu cầu đoàn kết những người Việt Nam yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) ngày 17/11/1993 “Về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất”, Đảng ta đã đưa ra một mẫu số chung là đoàn kết mọi người Việt Nam, không phân biệt giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, miễn là tán thành sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu sớm thoát khỏi nghè nàn, lạc hậu tiến lên dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Có thể nói, hai nghị quyết chuyên đề về đoàn kết dân tộc, đó là Nghị quyết của Bộ Chính trị số 53-NQ/TW ngày 9/5/1962 về công tác mặt trận dân tộc thống nhất và Nghị quyết 07-NQ/TW là hai trong những nghị quyết mở ra đại kết dân tộc ở tầm cao mới và chiều sâu mới. Cũng vì có nghị quyết đại đoàn kết dân tộc chuyên đề đó, đến hôm nay hầu hết những người Việt Nam ở trong nước hay ở nước ngoài đều coi xây dựng quê hương là nhiệm vụ chủ yếu của mình.

Phóng viên: Thưa ông, tiếp nối kết quả và bài học đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Ông suy nghĩ như thế nào về việc nhận thức đúng tinh thần của Nghị quyết để các chủ trương, đường lối của Đảng đi vào cuộc sống?

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tôi cho rằng, điều quan trọng nhất bây giờ là mỗi cấp ủy, các cấp ủy Đảng làm sao nhận thức được thật rõ tư tưởng chỉ đạo của Trung ương với tinh thần phải nhận thức cho được lời Bác Hồ đã nói: Năm ngón tay cũng có ngón ngắn, ngón dài, ngắn dài đều hợp ở nơi bàn tay, mấy triệu người Việt Nam cũng có người thế này thế khác, dù thế này hay thế khác đều là con lạc, cháu hồng. Vì vậy, chúng ta phải lấy tình thương mà cảm hóa, có như vậy mới là đoàn kết, mà có đoàn kết thì tương lai ắt thành công thành công. Vì vậy, Nghị quyết của Trung ương mong muốn chúng ta - những anh em một nhà, những người cùng máu đỏ da vàng phải thương yêu, đùm bọc với nhau vì đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Trong đó, muốn đoàn kết thì người đứng đầu phải là người thực sự gương mẫu; gương mẫu đó không phải chỉ ở công việc, mà như Bác Hồ đã nói: muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự. Do vậy, người đứng đầu phải tạo được dân chủ để mọi người phát huy, nói lên tiếng nói của mình, mang hết tài năng, nghị lực để xây dựng cơ quan.

Ngoài ra, Bác Hồ cũng từng dạy, muốn đoàn kết được thì phải giải quyết đời sống của dân. Tôi nhớ mãi, ngày 3/9/1945 khi giành được chính quyền, Bác Hồ đã nói rằng: Chúng ta đã giành được độc lập, tự do rồi, nhưng cứ để Nhân dân tự do chết đói, chết khát thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dân chỉ biết giá trị của độc lập, tự do thì dân có ăn, dân có mặc, dân được học hành. Tôi cho rằng, cái đích mà chúng ta phải phấn đấu là như vậy, đây cũng là khởi điểm, nguyên nhân để Đảng ta tiến tới tiến hành sự nghiệp đổi mới và đây cũng là nguyên nhân để quan điểm về đại đoàn kết dân tộc của chúng ta ngày càng mở rộng đúng theo tư tưởng đại đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Lan Hương

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=84564