94 bị cáo trong vụ 'băng áo cam' hầu tòa

94 bị cáo bị truy tố về các tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11/9, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm đối với 94 bị cáo trong vụ “băng áo cam” gây náo loạn một khu vực phường An Lạc A, quận Bình Tân hồi năm 2020.

Cáo trạng truy tố bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, SN 1996, ngụ Tp.HCM và 17 bị cáo đồng phạm về các tội Cố ý gây thương tích, Hủy hoại tài sản và Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Hồ Chí Linh, SN 1993; quê Kiên Giang và 72 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Gây rối trật tự công cộng.

Các bị cáo Phạm Anh Kiệt, SN 2004, quê tỉnh Kiên Giang; Đào Minh Thiện, SN 2004, ngụ Tp.HCM và Lê Tuấn Kiệt, SN 2005, ngụ Tp.HCM bị đưa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Một nhóm bị cáo trong "băng áo cam" tại tòa.

Theo truy tố, ngày 2/6/2020, Linh đi ngang trường THCS Lê Tấn Bê, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.HCM thì thấy một nhóm phụ nữ cãi nhau nên dừng lại xem. Bất ngờ, Linh bị một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch đuổi đánh.

Linh nghi những người này là nhóm của Mai Nguyễn Xuân Thành nên tập hợp nhiều người và hung khí tìm đến nhà Thành đánh trả. Đến nơi, nhóm của Linh xông vào chém Thành gây thương tích và đập phá một số đồ đạc trong nhà.

Bị cáo Thành xem lại camera thì phát hiện trong số những người vừa chém mình có Lưu Cẩm Phát, còn gọi là Lép, SN 2001, ngụ Tp.HCM nên tập hợp người đánh trả.

Biết nhóm Thành tìm đánh mình, Phát điện thoại cho bạn bè tập hợp lực lượng và kéo nhau ra khu vực gần Bến xe Miền Tây tìm Thành nhưng không gặp.

Chiều 5/6/2020, Phát nhờ bạn bè kết nối với Trần Thanh Tuấn (Tuấn B) để tập hợp người đi đánh nhóm của Thành. Sau đó, Phát điện thoại cho Thành hẹn gặp tại Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận Bình Tân để đánh nhau.

Để “nghênh chiến”, Thành nhờ Trí “nhảm” của đồng bọn chuẩn bị hung khí để đánh nhau. Tối cùng ngày, nhóm của Trí gồm hơn 60 người mang theo hung khí tập trung tại một xưởng may ở Bình Chánh.

Tại đây, những người chưa có hung khí thì được Trí và Xuân Thành phát mỗi người 1 hung khí (chĩa, dao, mã tấu…) và 1 áo bib màu cam (loại áo trong bóng đá) mặc vào để phân biệt khi đánh nhau không bị nhầm.

Sau đó, nhóm Thành chạy qua các tuyến đường Song Hành rồi tập trung và gây náo loạn trước quán Ốc Hương (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Lúc này, anh Lâm Thành Long đang ngồi ăn trong quán, cầm điện thoại lên nghe thì nhóm của Thành tưởng anh Long quay phim nên xông vào chém anh vày đập phá khiến nhiều tài sản trong quán bị hư hỏng. Sau khi đập phá quán, nhóm Thành giải tán.

Tối cùng ngày, nhóm của Tuấn “B” tập trung phân phát hung khí thì nhận tin nhóm của Xuân Thành không đến điểm hẹn mà đến một quán ăn đập phá. Tuấn “B” cùng nhiều đối tượng tập hợp đến góc đường Kinh Dương Vương - Hậu Giang (phường 12, quận 6) thì bị công an bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của nhóm đối tượng nêu trên đã khiến nạn nhân Long bị thương tật 35% sức khỏe và thiệt hại tài sản do bị đập phá là gần 5,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, có ba bị can gồm: Đặng Văn Anh Tài, Nguyễn Thanh Liêm và Trần Thanh Lực đã chết do bệnh nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với 3 bị can này.

Riêng bị can Nguyễn Ngọc Tuyền, sau khi gây án đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nãy, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Phiên tòa xét xử Mai Nguyễn Xuân Thành, Mai Nguyễn Xuân Thành, Phạm Anh Kiệt và nhóm đồng phạm do Thẩm phán Trần Thanh Minh làm chủ tọa, dự kiến kéo dài từ ngày 11 đến 14/9 tới.

Đăng Doanh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/94-bi-cao-trong-vu-bang-ao-cam-hau-toa-a625845.html