94 bị cáo lĩnh tổng mức án trên 100 năm tù về tội cờ bạc

Chiều 11-11, sau 3 ngày tiến hành xét xử và nghị án, phiên tòa sơ thẩm hình sự của TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đã kết thúc.

Có 94 bị cáo trong vụ án bị tuyên phạt với tổng mức hình phạt trên 100 năm tù giam. Đây là vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc có quy mô lớn tại khu vực vườn vải thuộc thôn Tràng Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang ngày 5-3-2016. Trong số này, có 110 đối tượng bị truy tố về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.

Các bị cáo trước vành móng ngựa

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 24 bị cáo về tội danh “Tổ chức đánh bạc” và 86 bị cáo về tội danh “Đánh bạc”. Bốn đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Cường, SN 1979, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận mức án 4 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Đức Trường, SN 1978, trú tại Thủy Nguyên, Hải Phòng nhận mức án 4 năm tù giam; Lương Xuân Bản, SN 1955, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh nhận mức án 3 năm tù giam; Nguyễn Chí Vinh, SN 1960, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh nhận mức án 2 năm tù giam. Có 90 bị cáo nhận mức án từ 9 tháng đến 3 năm tù giam; và 16 bị cáo nhận án treo.

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/94-bi-cao-linh-tong-muc-an-tren-100-nam-tu-ve-toi-co-bac/708251.antd