90 tuổi vẫn ngồi ghế nóng

(HQ Online)- Dù đã ở vào tuổi 90, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vẫn là vị giám khảo được khán giả yêu mến bởi những nhận xét dí dỏm, duyên dáng nhưng cũng thẳng thừng, sắc cạnh trong cuộc thi Tiếng hát mãi xanh 2014. Công chúng thân thiện mệnh danh ông là “lão ngoan đồng”.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

Phan Huỳnh Điểu xứng danh một trong những nhạc sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam - với những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của nhạc Việt thế kỷ XX. Với mảng nhạc “đỏ”, tác giả của “Cuộc đời vẫn đẹp sao” còn được xem như “Con chim vàng của nền âm nhạc Việt Nam”. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, với những ca khúc nổi tiếng như “Đoàn giải phóng quân”, “Những ánh sao đêm”, “Thuyền và biển”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”….

Ở mùa giải Tiếng hát mãi xanh 2013, sau khi vượt qua cơn bạo bệnh, lão nhạc sĩ vẫn giữ vững được phong thái trẻ trung và sự sáng suốt khi ngồi vào “ghế nóng”. Và lập tức gây ấn tượng với những nhận xét thẳng thắn: “không phải hát mà là hú, hét”. Thế nhưng, khán giả lẫn người “bị” nhận xét vẫn thương ông, khi ngay sau đó lão nhạc sĩ đã nêu được những ưu điểm, kèm lời khuyên chân thành để họ rút kinh nghiệm và hát tốt hơn.

Năm nay, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã bước qua tuổi 90. Thật bất ngờ ông vẫn nhận lời mời ngồi vào “ghế nóng” một lần nữa. Ông chia sẻ: “Tiếng hát mãi xanh, tôi được nhiều người biết đến hơn. Khi khán giả nhận ra tôi, thay vì gọi “ông Phan Huỳnh Điểu”, thì họ lại kêu: “Ôi! Ông giám khảo Tiếng hát mãi xanh!”. Và biệt danh này khiến ông xúc động, vui và hào hứng tiếp tục… ra sân bằng niềm riêng say mê: “Sân chơi này tuy không thời thượng, nhưng lại tạo cơ hội cho những người cao tuổi như tôi vẫn có thể lạc quan, yêu đời và tự tin thể hiện bản thân mình”.

Tiếp tục đồng hành cùng Tiếng hát mãi xanh 2014, “lão ngoan đồng” Phan Huỳnh Điểu chắc chắn sẽ lập không ít kỷ lục: “Giám khảo cao tuổi nhất!”, “Người ‘theo đuổi’ Tiếng hát mãi xanh lâu nhất (suốt 4 mùa giải và không có “dấu hiệu” ngừng!), “Vị giám khảo có sức hút đối với khán giả nhất!”… Chưa hết, có thể ông còn lập kỷ lục riêng mình: mỗi đêm thi luôn được phu nhân hộ tống và chăm sóc kỹ càng nhất! Theo Ban tổ chức, mặc dù ở tuổi 90 nhưng sức khỏe ông vẫn rất tốt, vẫn giữ thói quen “tút tát” rất kỹ càng trước giờ lên sóng.

Ngoài nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, các tên tuổi uy tín khác như nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Tiến sĩ Văn Thị Minh Hương (Giám đốc Nhạc viện TP.HCM), NSND Trần Hiếu, NSƯT Thanh Thúy vẫn tiếp tục là những người “cầm cân nảy mực” cho Tiếng hát mãi xanh mùa giải năm nay.

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/90-tuoi-van-ngoi-ghe-nong.aspx