'90% sẽ xảy ra động đất 8 độ Richter tại Nhật Bản'

Theo Ủy ban điều tra động đất của Chính phủ Nhật Bản, xác suấtxảy ra trận siêu động đất ở rãnh Nankai có thể lên tới 90%.

Ủy ban điều tra động đất của Chính phủ Nhật Bản ngày 24/5 công bố về xác suấtxảy ra trận siêu động đất ở rãnh Nankai kéo dài từ vịnh Suruga đến Kyushu.

Trận động đất 8-9 độ Richter xảy ra ở đâu đó dọc rãnh này xảy ra trong vòng 50năm là 90%, trong 10 năm là khoảng 20%. Điều này có thấy tính cấp bách của vấnđề hiện đã ở mức độ cao.

Ủy ban này đã công bố xác suất động đất lần đầu tiên vào năm 2001. Kể từ đó, cơquan này đã dự báo thành 3 vùng động đất gồm Tokai, Tonankai và Nankai song đãkhông thể dự báo được trận động đất Đông Nhật Bản hồi tháng 3/2011. Vì vậy, uỷban này đã xem xét lại phương pháp tính toán xác suất vào năm 2012.

Thay đổi lớn nhất so với lần dự đoán trước đây nằm ở chỗ dự báo thống nhất trêntoàn khu vực. Rãnh Nankai từng xảy ra trận động đất 8 độ Richter kể từ sau trậnkỷ lục Hakuho từng ghi trong sử sách năm 684.

Việc xem xét lại phương thức tính toán lần này của Ủy ban điều tra động đất lànhờ rút kinh nghiệm từ trận Đông Nhật Bản hồi năm 2011 với hiện tượng vận độngđịa tầng ở quy mô lớn.

Theo cách tính mới, vận động địa tầng ở khu vực tâm chấncủa rãnh Nankai có khả năng sẽ dịch chuyển trên diện rộng và khiến nguy cơ phátsinh các trận siêu động đất ở mức cao./.

Hữu Thắng/Tokyo (Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/90-se-xay-ra-dong-dat-8-do-richter-tai-nhat-ban/20135/199210.vnplus