90 học viên cai nghiện ma túy bỏ trốn ở Sóc Trăng bị xử lý

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng ở Sóc Trăng đã đưa trở lại trại cai nghiện ma túy 160/191 học viên bỏ trốn.

Ngày 13-3, tại trụ sở Cơ sở giáo dục bắt buộc Cồn Cát (huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), TAND TP Sóc Trăng đã mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính bằng cách đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 đối tượng liên quan đến vụ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tọa phiên họp

Trước đó, vào ngày 6-3, TAND TP Sóc Trăng đã thụ lý hồ sơ của Trưởng Công an TP Sóc Trăng đề nghị xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 học viên này.

Theo đề nghị của cơ quan công an, các đối tượng trên đang chấp hành quyết định cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng nhưng vào ngày 24-2, các đối tượng cùng nhiều học viên khác có hành động la hét, đập phá cửa phòng, gây rối trật tự công cộng, đánh cán bộ làm nhiệm vụ, kích động, bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện.

Tại phiên họp, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm của mình nên sau khi xem xét hồ sơ đề nghị, TAND TP Sóc Trăng quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc đối với 90 đối tượng, thời gian từ 20 đến 24 tháng.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 23-2 và 8 giờ ngày 24-2, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhóm học viên ở 3 phòng thuộc khu lớn của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng đã nghi ngờ người ở phòng khác báo cáo cán bộ quản lý là họ dùng ma túy.

Do đó, nhóm người này đã đánh đập, gây thương tích cho 4 học viên. Công an TP Sóc Trăng sau đó làm việc với 45 học viên liên quan.

Các đối tượng được đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc

Đại diện VKSND tại phiên họp

Thời gian đưa 90 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc là từ 20 đến 24 tháng

Đến 16 giờ 30 phút ngày 24-2, một số người kích động chống đối công an, phá cửa phòng, mang hung khí đuổi đánh cán bộ rồi thoát ra cổng chính và lỗ thủng trên tường.

Sau khi ra ngoài, các học viên lang thang khắp các đường phố, một số đối tượng vào nhà dân xin nước uống, thức ăn, thuốc hút.

Trong quá trình ngăn chặn học viên bỏ trốn, 4 cán bộ, chiến sĩ công an đã bị thương.

Ngày 29-2, Công an TP Sóc Trăng ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã đưa trở lại trại cai nghiện ma túy 160/191 học viên bỏ trốn.

Tin - ảnh: Lê Hoàng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/90-hoc-vien-cai-nghien-ma-tuy-bo-tron-o-soc-trang-bi-xu-ly-196240313153832279.htm