9 tháng tù cho người tham gia giao thông chống người thi hành công vụ

Ngày 12/7, Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Văn Thịnh, sinh năm 1989, thường trú tại xóm Cao, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn về tội 'Chống người thi hành công vụ'.

Bị cáo Bùi Văn Thịnh bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h15' ngày 6/6/2023, Tổ cảnh sát giao thông thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an huyện Lương Sơn làm nhiệm vụ tại km1+ 600, đường Trường Sơn A thuộc địa phận xóm Vé, xã Tân Vinh phát hiện Bùi Văn Thịnh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 28G1-05925 theo hướng từ Bãi Lạng đi Bãi Chạo không đội mũ bảo hiểm. 2 đồng chí đã báo bộ đàm về điểm chốt kiểm tra. Tuy nhiên, khi phát hiện có lực lượng Cảnh sát giao thông, Bùi Văn Thịnh quay xe chạy về hướng Bãi Lạng. Lúc này, đồng chí trực chốt ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo quy định thì Thịnh rẽ vào đường bê tông, dừng xe, tắt máy, rút chìa khóa và bỏ đi. Lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu Thịnh xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe để kiểm tra nhưng Thịnh không hợp tác; lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu Thịnh về chốt để kiểm tra nồng độ cồn nhưng Thịnh có lời nói khiếm nhã với 2 cán bộ Cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy Thịnh nhặt 1 đoạn ống nước dài 71 cm, đường kính 6 cm vụt vào tay, đẩy ngã, đạp vào bụng 01 đồng chí công an, làm bị thương ở ngón tay. Sau đó nhờ có sự hỗ trợ của đồng đội đã đưa Thịnh về chốt kiểm tra nồng độ cồn, kết quả đo nồng độ cồn 0,091mg/lít khí thở.

Ngày 7/6/2023, Công an huyện Lương Sơn đã ra quyết định trưng cầu giám định thương tích đối với đồng chí công an. Tại bản kết luận số 137, ngày 14/6/2023 của Trung tâm Pháp y tỉnh Hòa Bình kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 4%.

Xét tính chất, mức độ, hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Văn Thịnh, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn đã tuyên phạt Bùi Văn Thịnh 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ”. Đây là bài học cảnh tỉnh, đủ sức răn đe, phòng ngừa cho những ai có ý định cản trở, không chấp hành luật giao thông, chống người thi hành công vụ, không chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thanh Hoàn

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/217/179889/9-thang-tu-cho-nguoi-tham-gia-giao-thong-chong-nguoi-thi-hanh-cong-vu.htm