9 tháng, Samland vượt kế hoạch... lỗ trong cả năm

Sau 9 tháng đầu năm 2023, với việc ghi nhận lỗ 19,4 tỷ đồng đã cao hơn mức lỗ dự kiến năm 2023 mà CTCP Địa ốc Sacom (Samland, mã: SLD sàn OTC) đặt ra là 15,94 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý III/2023, Samland ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 28,7%, tương ứng giảm 0,7 tỷ đồng về 1,73 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ thêm 4,46 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1,08 tỷ đồng, tức giảm thêm 5,54 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý III, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tạo ra thấp hơn các khoản giảm trừ doanh thu, vì vậy dẫn tới doanh thu thuần âm, đồng thời lợi nhuận gộp cũng âm.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp ghi nhận âm 0,48 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 0,44 tỷ đồng, tức giảm 0,92 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí tài chính tăng thêm 7,18 tỷ đồng, lên 1,49 tỷ đồng (cùng kỳ ghi nhận âm 5,69 tỷ đồng); chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 28,3%, tương ứng giảm 0,97 tỷ đồng, về 2,46 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ, bên cạnh việc kinh doanh dưới giá vốn, Samland còn không có nguồn thu nào bổ sung đáng kể trong khi vẫn phải trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp, vì vậy công ty đã tiếp tục lỗ 4,46 tỷ đồng trong quý III.

9 tháng đầu năm, Samland ghi nhận lỗ 19,4 tỷ đồng.

Trước đó, 6 tháng đầu năm, công ty báo lỗ gần 15 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế lên 47 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Samland ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 60,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 10,45 tỷ đồng, về 6,94 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ 19,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 41,3 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ thêm trong 9 tháng đầu năm 2023 lên 19,4 tỷ đồng, tính tới 30/9/2023, Samland đang ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 51,8 tỷ đồng, bằng 6,6% vốn điều lệ (vốn điều lệ 785,73 tỷ đồng).

Được biết, trong năm 2023, Samland đặt kế hoạch doanh thu âm 4,33 tỷ đồng, so với cùng kỳ 7,96 tỷ đồng và lợi nhuận dự kiến lỗ 15,94 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 61,79 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm 2023 với việc ghi nhận lỗ 19,4 tỷ đồng đã cao hơn mức lỗ dự kiến mà công ty đặt ra.

Được biết, trong năm 2022, Samland ghi nhận doanh thu 7.957 triệu đồng, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế lỗ 61,79 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 5,96 tỷ đồng. Theo đó, kết thúc năm 2022, Samland không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm do ghi nhận lỗ trong năm tài chính (kế hoạch lãi 43,86 tỷ đồng).

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Samland giảm mạnh 20,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 237,33 tỷ đồng, về 918,57 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 661,8 tỷ đồng, chiếm 72% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 187,5 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn giảm 55,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 233,7 tỷ đồng, về 187,5 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 2,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 15,4 tỷ đồng, lên 661,8 tỷ đồng …

Theo tìm hiểu, Samland là chủ đầu tư dự án Nhơn Trạch 55,2 ha tại Đồng Nai và dự án SamLand Riverside tại Bình Thạnh (TP. HCM), cả hai dự án lớn này đều chậm tiến độ. Trong đó, riêng dự án SamLand Riverside đang vướng mắc các quy định pháp luật về đất đai và chưa thể tiếp tục triển khai.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên SAM Holdings (công ty mẹ sở hữu 85,71% vốn tại Samland) hàng năm, lãnh đạo đều hứa hẹn sẽ gỡ khó và đẩy nhanh triển khai hai dự án nói trên và xem là tài sản “quý, có giá” của doanh nghiệp chưa khai thác. Tuy nhiên, đã nhiều năm qua, doanh nghiệp đã lỡ hẹn thời điểm thuận lợi để kinh doanh hai dự án.

Một nội dung đáng chú ý khác, trong năm 2023, Samland thông qua kế hoạch hủy đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Lý do được đưa ra là kế hoạch niêm yết trên HoSE hiện không còn phù hợp với định hướng của Samland trong thời gian tới.

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp muốn niêm yết phải có lãi tối thiểu 2 năm liên tiếp. Như vậy, với việc Samland đang lỗ năm 2022, dự kiến lỗ năm 2023, nếu công ty có lãi hai năm liên tiếp là năm 2024 và năm 2025 thì sớm nhất có thể niêm yết cũng phải là năm 2026.

Như vậy, có thể thấy, khi không đáp ứng điều kiện niêm yết, cũng như hoạt động kinh doanh lao dốc và chưa có dấu hiệu khởi sắc, Samland đã chủ động dừng kế hoạch niêm yết trên sàn HoSE.

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//24h/9-thang-samland-vuot-ke-hoach-lo-trong-ca-nam-1096416.html