9 tháng đầu năm 2011: Lượng khách đến Hà Nội tăng mạnh

Theo thống kê của Sở VHTTDL Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2011, số khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 1.350.000 lượt (trong đó có 965.000 lượt khách lưu trú) - tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lượng khách đến từ một số nước tăng mạnh như Trung Quốc đạt 200.160 lượt khách (tăng 36% so với cùng kỳ), khách Australia đạt 85.107 lượt khách (tăng 26%), khách Nhật Bản đạt 82.208 lượt khách (tăng 4%)...

Tuy nhiên, công suất sử dụng phòng trong 9 tháng đầu năm nay giảm 6,71% so với cùng kỳ năm 2010 khi chỉ đạt 55,69%. Nguyên nhân do sự ra đời của quá nhiều khách sạn mới vào dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, đặc biệt là khối khách sạn cao cấp, cùng với sự suy giảm của nền kinh tế thế giới và lạm phát trong nước tăng cao khiến cho công suất sử dụng phòng bị suy giảm.

Khách du lịch quốc tế tham quan khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Tiến Dũng

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2011, Thanh tra sở đã kiểm tra 12 đơn vị lữ hành, xử phạt vi phạm hành chính 2 đơn vị 2,5 triệu đồng. Đồng thời, tiến hành kiểm tra 30 hướng dẫn viên tại một số điểm du lịch và đã xử phạt hành chính 3 trường hợp, với tổng mức phạt 4 triệu đồng. Thanh tra sở cũng đã tiến hành kiểm tra 50 cơ sở lưu trú du lịch, xử phạt hành chính 2 đơn vị với tổng mức tiền phạt là 14 triệu đồng. Ngoài ra, Sở VHTTDL Hà Nội cũng phối hợp với Tổng cục Du lịch thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo kinh doanh du lịch của một số doanh nghiệp lữ hành chào đón khách du lịch Trung Quốc; phối hợp với Sở GTVT chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xíchlô trên địa bàn thủ đô.

Theo ông Trương Minh Tiến – Phó GĐ Sở VHTTDL Hà Nội: Trong 3 tháng cuối năm, ngành du lịch thủ đô sẽ tập trung vào việc hoàn thành xây dựng triển khai đề án phát triển du lịch cộng đồng tại Ba Vì, phát triển du lịch tại một số điểm di sản văn hóa, làng nghề, ẩm thực trên địa bàn thành phố. Trước mắt tập trung vào xây dựng đề án khai thác du lịch tại trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Gióng, Bảo tàng Hà Nội... Sở cũng sẽ tham gia quá trình xây dựng đề án thí điểm mở rộng một số tuyến phố đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; thí điểm xã hội hóa tổ chức văn hóa, nghệ thuật phục vụ du lịch tại một số rạp hát mới xây dựng nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bên cạnh đó, sẽ biên soạn ấn hành “Sách hướng dẫn 10 điểm đến du lịch hàng đầu của Hà Nội”; đẩy mạnh cập nhật, bổ sung thông tin du lịch tại các quầy thông tin Nội Bài, Lê Thạch, Nhà hát Lớn và trên các kiốt thông tin điện tử; tiếp tục xuất bản bản tin du lịch Hà Nội; tái bản DVD khám phá du lịch Hà Nội bằng tiếng Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc; xuất bản niên giám khách sạn Hà Nội 2011...

Phi Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/9-thang-dau-nam-2011-luong-khach-den-ha-noi-tang-manh/64818