8 trung vệ Liverpool có thể mang về trong tháng 1

Liverpool đang chịu cơn khủng hoảng tồi tệ ở hàng thủ sau khi Joel Matip gặp chấn thương. Nhiều khả năng họ sẽ mang về 1 trung vệ mới trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 đóng cửa. Dưới đây là 8 mục tiêu khả dĩ của Lữ đoàn đỏ.

1. Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Upamecano là mục tiêu theo đuổi từ lâu của Liverpool.

Upamecano là mục tiêu số 1 của Liverpool cho vị trí trung vệ ở các kỳ chuyển nhượng gần đây. Điều khoản giải phóng hợp đồng của anh sẽ chỉ còn 36 triệu bảng vào mùa Hè này. Chính vì thế, Leipzig sẽ muốn bán ngay trong tháng 1 để thu về càng nhiều tiền càng tốt.

2. Ibrahima Konate (RB Leipzig)

Konate được Leipzig mang về từ Sochaux vào năm 2017 và đã từng thi đấu cho đội U21 Pháp. Mùa này, anh đã ra sân 12 trận trên mọi đấu trường và ghi dấu đậm nét. Cầu thủ 21 tuổi là một viên ngọc rất đáng chú ý.

3. Manuel Akanji (Dortmund)

Tuyển thủ Thụy Sỹ đã có 26 lần ra sân trên mọi đấu trường cho CLB và ĐTQG từ đầu màu. Hợp đồng của Akanji sẽ hết hạn vào mùa Hè năm 2022 và nếu Liverpool đưa ra đề nghị hợp lý, Dortmund có thể gật đầu. Trung vệ 25 tuổi có khả năng cầm bóng tốt và sở hữu tốc độ đáng nể.

4. Ozan Kabak (Schalke)

Kabak là mục tiêu trong tầm ngắm của Liverpool từ khá lâu. Cầu thủ 20 tuổi đã có 19 lần ra sân cho CLB Schalke và ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ mùa này. Schalke đang xếp cuối bảng tại Bundesliga và khó giữ chân trụ cột của mình.

5. Neven Subotic (tự do)

Cầu thủ 32 tuổi hiện đang là cầu thủ tự do sau khi rời CLB Denizlispor của Thổ Nhĩ Kỳ đầu tháng 1. Anh từng là học trò của HLV Juergen Klopp tại Dortmund và ông có thể ký hợp đồng ngắn hạn để chữa cháy trong lúc chờ các trụ cột trở lại.

6. Ezequiel Garay (tự do)

Garay cũng đang là cầu thủ tự do sau khi rời Valencia vào năm ngoái. Cầu thủ người Argentina từng được liên hệ chuyển tới MU nhưng không thành công. Ở tuổi 34, anh có thể là sự bổ sung tốt về kinh nghiệm.

7. Eder Militao (Real Madrid)

Kể từ khi chuyển đến Real vào mùa Hè năm 2019 với giá 50 triệu euro, Militao vẫn chưa được trao cơ hội ra sân thường xuyên. Mùa này, anh cũng mới chỉ có 3 trận thi đấu tại La Liga. Một hợp đồng cho mượn sẽ là cứu cánh với cầu thủ 23 tuổi và cho cả Real lẫn Liverpool.

8. Shkodran Mustafi (Arsenal)

Mustafi hiện đang không có chỗ đứng tại Arsenal nhưng có thể là một phương án tạm thời hợp lý cho Liverpool. Cầu thủ 28 tuổi từng vô địch World Cup 2014 cùng ĐT Đức và có thể hồi sinh sự nghiệp dưới tay của HLV đồng hương Juergen Klopp.

Theo Trung Nghĩa/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/8-trung-ve-liverpool-co-the-mang-ve-trong-thang-1/20210130091557914