8 tháng, hơn 1 tỉ USD nhập rau quả

Theo báo cáo của Bộ NN-PTNT, VN chi gần 170 triệu USD nhập rau quả trong tháng 8 vừa qua, nâng tổng kim ngạch nhập mặt hàng này từ đầu năm đến hết tháng 8 lên 1,02 tỉ USD, tăng gần 94% so với cùng kỳ 2016.

Đặc biệt, trong đó kim ngạch nhập khẩu trái cây chiếm trên 800 triệu USD, gấp đôi cùng kỳ. Thái Lan là thị trường nhập rau quả lớn nhất của VN, chiếm 62% tổng kim ngạch rau quả, kế đến là Trung Quốc chiếm 16%.

Ở chiều ngược lại, trong 8 tháng, xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,3 tỉ USD, tăng 46,5% so với cùng kỳ. Trong đó, 4 thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của VN chiếm hơn 85% tổng giá trị xuất khẩu rau quả (đạt 1,97 tỉ USD) gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Ng.Nga

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/8-thang-hon-1-ti-usd-nhap-rau-qua-873057.html