8 năm tù cho nhân viên tư vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/9, TAND tỉnh Bắc Giang xét xử vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' đối với bị cáo Vi Văn Dương (SN 1990), trú tại thôn Chao, xã Vĩnh An (Sơn Động).

Theo cáo trạng đã truy tố, tháng 10/2021, Dương ký hợp đồng lao động với Công ty cổ phần One Seal. Nhiệm vụ của Dương là giới thiệu hàng hóa; hướng dẫn các chủ cửa hàng tạp hóa cài đặt Ứng dụng Vinshop, thẻ tín dụng Visa của Ngân hàng Techcombank trên điện thoại di động để tự đặt mua hàng; xem mặt hàng hết hạn, hàng tồn kho, hàng khuyến mại, nhu cầu mua hàng, trưng bày hàng hóa… của các cửa hàng trên địa bàn huyện Sơn Động để tư vấn cho khách.

Bị cáo Vi Văn Dương tại phiên tòa.

Bị cáo Vi Văn Dương tại phiên tòa.

Dương khai: Quá trình làm việc, do chi tiêu cá nhân, vay nợ online, đánh bạc trên ứng dụng Game bài đổi thưởng online nên đầu năm 2022, bị cáo nợ hơn 100 triệu đồng và không có tài sản bảo đảm trả nợ.

Lợi dụng bản thân là nhân viên Công ty cổ phần One Seal, từ ngày 24/1/2022 đến ngày 30/8/2022, Dương đã đưa ra thông tin gian dối là mượn điện thoại của các chủ cửa hàng tạp hóa để đặt mua hàng cho người khác rồi truy cập Ứng dụng Vinshop để mua hàng, sau đó tự ý thanh toán bằng cách ứng tiền từ thẻ tín dụng của chủ cửa hàng này rồi mang hàng hóa mua được đi bán cho chủ cửa hàng khác.

Dương cũng đưa ra thông tin gian dối là đang có nhiều hàng khuyến mại, giá rẻ để yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các số tài khoản mà Dương cho nhưng thực tế là để trả tiền cho các khoản nợ đã ứng từ thẻ của các cửa hàng trước đó.

Bằng thủ đoạn trên, Dương đã chiếm đoạt của 6 bị hại trên địa bàn huyện Sơn Động hơn 954 triệu. Đến thời điểm xét xử, Dương và gia đình đã trả được hơn 674 triệu đồng cho các bị hại, số còn lại chưa có khả năng hoàn trả.

Về nhân thân, năm 2008, Dương bị Công an xã An Lập (Sơn Động) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Trộm cắp tài sản". Năm 2011, Dương bị TAND huyện Sơn Động xử phạt 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2019, Dương bị Công an huyện Sơn Động xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi đánh bạc.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của Dương là rất nghiêm trọng, bị cáo phạm tội 2 lần trở lên, đã bị xử phạt hành chính và xử lý hình sự nhưng không lấy đó làm bài học cho bản thân mà tiếp tục phạm tội, thể hiện sự coi thường pháp luật. Tuy nhiên Dương tự nguyện bồi thường, khắc phục được một phần hậu quả; một số bị hại xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; gia đình có công cách mạng, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dương 8 năm tù, đồng thời buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho các bị hại.

Chí Dũng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/412005/8-nam-tu-cho-nhan-vien-tu-van-lua-dao-chiem-doat-tai-san.html