8 năm làm Tổng thống Mỹ của Barack Obama qua 100 bức ảnh (Phần 3)

Chỉ còn hơn 2 tháng nữa Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hoàn tất nhiệm kỳ 8 năm tại Nhà Trắng. Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của vị Tổng thống thứ 44 xứ sở cờ hoa qua 100 bức ảnh mà hãng tin CNN tập hợp.

Vợ chồng Obama ngắm đường chân trời tại Chicago ngày 15/6/2012. Gia đình ông từng sống tại Chicago trước khi Obama trở thành tổng thống, và hiện họ vẫn sở hữu một ngôi nhà tại đó.

Obama đối đầu với Mitt Romney trong một cuộc tranh luận ứng viên tổng thống tại Hempstead, New York ngày 16/10/2012. Obama đã tái đắc cử với 332 phiếu đại cử tri so với 206 phiếu của Romney.

Obama giả vờ bị mắc vào lưới nhện của Spider-Man khi chơi đùa cùng cậu bé Nicholas Tamarin, 3 tuổi, bên ngoài Phòng Bầu dục vào ngày 26/10/2012. Nicholas là con trai của phụ tá Nhà Trắng Nate Tamarin, hóa trang nhân ngày lễ Halloween. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza nói: “Ngài Tổng thống bảo tôi rằng đây là bức ảnh yêu thích nhất của ông trong năm khi nhìn thấy nó được treo ở khu West Wing (chái phía Tây) vài tuần sau thời điểm chụp”.

Obama tuyên thệ nhậm chức trong buổi lễ ngày 21/1/2013. Ông là Tổng thống thứ 17 của Mỹ đắc cử nhiệm kỳ thứ 2.

Tổng thống Mỹ thăm thú thành cổ Petra trong chuyến đi tới Jordan ngày 23/3/2013. Tháp tùng ông có một giáo sư nghiên cứu du lịch của Đại học Jordan, và toàn bộ các du khách khác đều phải giữ khoảng cách khá xa - trừ vài chú mèo hoang đi lạc.

Obama và 4 cựu Tổng thống Mỹ tham gia lễ trao tặng Bảo tàng và Trung tâm tổng thống George W. Bush ngày 25/4/2013. Từ trái sang: Obama, Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Jimmy Carter.

Obama hôn vợ trong buổi lễ diễu binh mừng ngày nhậm chức ở Washington. Con gái Sasha (trái) đang chụp ảnh cô chị Malia.

Obama thử xem trời còn mưa không tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng hôm 16/5/2013.

Obama chụp ảnh cùng một cậu bé ngủ gật tại Nhà Trắng trong bữa tiệc kem nhân Ngày của Cha hôm 14/6/2013.

Obama và Đệ nhất phu nhân Mỹ thăm một ngôi nhà cổ của nô lệ trên đảo Goree của Senegal ngày 27/6/2013. Đây là một nội dung trong lịch trình thăm 3 nước châu Phi của ông. Obama nói: “Với một người Mỹ gốc Phi - và một Tổng thống Mỹ gốc Phi như tôi khi được đến thăm địa điểm này, nó đem lại cho tôi thêm nhiều động lực để bảo vệ quyền con người trên khắp thế giới”.

Bo, một trong những chú chó của nhà Obama, nằm chơi phía ngoài Phòng Bầu dục khi chủ nhân bắt đầu ngày làm việc 6/11/2013. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza nói: “Mỗi sáng, Tổng thống luôn bước vào từ cách cửa này thay vì trực tiếp từ cánh cửa phía ngoài dẫn vào Phòng Bầu dục”.

Các cố vấn Ben Rhodes và Tony Blinken thể hiện thái độ ủng hộ trong khi ông Obama đang thảo luận về các đàm phán liên quan tới Iran với Ngoại trưởng John Kerry ngày 23/11/2013. Hai năm sau, sau các cuộc đàm phán căng thẳng suốt 20 tháng trời, các bên đàm phán đã đạt thỏa thuận lịch sử nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân Iran. Ý tưởng cơ bản đằng sau thỏa thuận là để đổi lấy những hạn chế đối với hoạt động hạt nhân, Iran sẽ được giảm nhẹ các đòn trừng phạt, tiếp tục chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Obama và Thủ tướng Anh David Cameron chụp ảnh tự sướng với Thủ tướng Hy Lạp Helle Thorning-Schmidt trong lễ tưởng niệm tại Johannesburg ngày 10/12/2013. Một số người cho rằng hành động này có phần khiếm nhã trong hoàn cảnh lúc ấy.

Obama tung quả bóng bầu dục lên không trung tại Phòng Bầu dục ngày 6/1/2014.

Obama chào hỏi người địa phương tại Phoenix sau khi thăm ngôi nhà mẫu của bộ phận phát triển nhà thuộc một đơn vị phi lợi nhuận vào ngày 8/1/2014.

Obama làm việc bên máy tính trên chiếc chuyên cơ Air Force One ngày 19/2/2014.

Các phụ tá cười đùa khi Tổng thống Mỹ đang cố đập ruồi tại Phòng Bầu dục ngày 6/5/2014.

Obama trèo qua quầy hàng để chụp ảnh cùng các nhân viên tại một nhà hàng ở Washington. Phó Tổng thống Joe Biden (góc phải) cũng làm điều tương tự. Nhiếp ảnh gia Nhà Trắng Pete Souza nói: “Tổng thống thường chụp ảnh với toàn thể nhân viên nhà hàng khi ông tới đó để dùng bữa trưa hoặc tối”.

Obama (giữa) cùng cha mẹ của quân nhân Bowe Bergdahl sau khi có bài phát biểu sau khi Berghdadl được trả tự do hôm 31/5/2014. Berghdadl bị giữ làm con tin tại Afghanistan trong 5 năm, và Taliban đã phóng thích quân nhân này để đổi lấy 5 tù binh mà Mỹ đang giam giữ.

Tổng thống Mỹ ngồi xem sản phẩm 3D do Viện Smithsonian sản xuất ngày 9/6/2014. Sản phẩm tô đậm tầm quan trọng của công nghệ in 3D cũng như các công nghệ khác, hỗ trợ con người thiết kế và xây dựng những vật thể mới.

Phú Bình

(Theo CNN)

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/quoc-te/201611/8-nam-lam-tong-thong-my-cua-barack-obama-qua-100-buc-anh-phan-3-2756946/