8 điều thú vị về tân HLV Kim Sang-sik của tuyển Việt Nam

'Ăn' thẻ đỏ trong trận HLV Park Hang-seo so tài Philippe Troussier, từng sát cánh với cựu danh thủ Park Ji-sung, vô địch K-League trên cả 3 cương vị, từng phải lao động công ích vì bị kỷ luật, bị cổ động viên biểu tình đòi từ chức HLV..., là những chi tiết thú vị xung quanh Kim Sang-sik - tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Ngày 3-5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức công bố ông Kim Sang-sik, 48 tuổi, người Hàn Quốc, là HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam từ 1-5-2024 đến 31-3-2026.

Những câu chuyện, chi tiết thú vị xung quanh sẽ phần nào giúp người hâm mộ Việt Nam hiểu hơn về chiến lược gia này.

Ông Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam từ 1-5-2024 đến 31-3-2026

Cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc

Ông Kim Sang-sik xuất thân là cầu thủ, chơi sở trường hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự, có sự nghiệp thi đấu nổi bật khi từng 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc trong suốt 12 năm, từng được trao băng đội trưởng.

Thẻ đỏ trong trận đấu đặc biệt

Lối chơi máu lửa theo phong cách "chém đinh, chặt sắt" khiến tiền vệ Kim Sang-sik trở thành tâm điểm với tấm thẻ đỏ phải nhận ở phút 27 trận Hàn Quốc hòa Nhật Bản 1-1 năm 2000.

Thú vị hơn, trận này ông Park Hang-seo là người tạm quyền dẫn dắt tuyển Hàn Quốc còn dẫn tuyển Nhật Bản khi đó là ông Philippe Troussier.

HLV Kim Sang-sik đoạt chức vô địch cùng danh hiệu HLV xuất sắc nhất K-League năm 2021, khi vừa nhậm chức ở CLB Jeonbuk

Vô địch quốc gia trên 3 cương vị

Khi còn thi đấu, Kim Sang-sik từng 5 lần vô địch quốc gia (K-League) trong màu áo 2 CLB là Seongnam (2001, 2002, 2006) và Jeonbuk (2009, 2011), hai lần hạng ba Asian Cup.

Giải nghệ năm 2013, ông Kim chuyển sang làm trợ lý cho đội bóng cũ Jeonbuk và có thêm 6 chức vô địch K-League.

Đến mùa 2021, ông Kim được bổ nhiệm HLV trưởng, dẫn dắt Jeonbuk tới chức vô địch K-League cùng năm, qua đó đi vào lịch sử giải đấu khi là người hiếm hoi vô địch quốc gia trên cả 3 cương vị: cầu thủ, trợ lý, HLV trưởng.

Sát cánh cùng Park Ji-sung

Khi còn thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc, ông Kim là đồng đội của cựu danh thủ Park Ji-sung - Cầu thủ châu Á hiếm hoi giành 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh (2007-2011), 1 chức vô địch UEFA Champions League 2008, 1 chức vô địch FIFA Club World Cup 2008 trong màu áo CLB Manchester United.

Sau khi giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện, hai người tiếp tục đồng hành tại CLB Jeonbuk. Ông Kim khi đó là HLV trưởng, còn Park là Giám đốc kỹ thuật của đội bóng.

HLV Kim Sang-sik và Giám đốc kỹ thuật Park Ji-sung làm việc cùng nhau tại CLB Jeonbuk

Lối chơi máu lửa, dễ nổi loạn

Theo truyền thông Hàn Quốc, khi còn thi đấu, Kim Sang-sik là cầu thủ có lối chơi máu lửa, không ngại va chạm hay "ăn" thẻ phạt, song cũng sẵn máu "nổi loạn".

Tại Asian Cup 2007, sau trận thua thất vọng 1-2 của Hàn Quốc trước Bahrain, Kim cùng một số tuyển thủ khác trốn khỏi nơi đóng quân để vào một quán bar ở Indonesia nhậu nhẹt, "quậy" tới 1h30 sáng hôm sau.

Vụ việc bị phanh phui, khi về nước, Kim cùng đồng đội bị kỷ luật, cấm thi đấu có thời hạn tại K-League và đội tuyển quốc gia, phải lao động công ích 40 giờ đồng hồ.

Kim Sang-sik (trái) trong một trận thi đấu cho Jeonbuk năm 2013, khi đã 37 tuổi

Khí chất đàn anh

Lối chơi lẫn tính cách theo kiểu "đàn anh" của Kim Sang-sik được nhiều đồng đội mến nể. Ông cũng được đánh giá cao ở năng lực quản trị nhân sự, khi giữ yên ổn phòng thay đồ của đội bóng nhiều sao số như Jeonbuk trong 3 năm tại vị.

Theo tờ Namu, ngay cả trong giai đoạn thành tích bết bát cùng Jeonbuk, ông Kim vẫn được đa số cầu thủ ủng hộ.

Cổ động viên Jeonbuk chặn xe buýt đội nhà, yêu cầu HLV Kim Sang-sik từ chức năm 2023

Biểu tình và từ chức

Sau năm đầu tiên vô địch K-League cùng CLB Jeonbuk, ông Kim trải qua 2 mùa giải tệ hại. Đỉnh điểm là khi thua 2, hòa 1 sau 4 vòng đấu đầu mùa 2023, cổ động viên Jeonbuk tụ tập biểu tình bên ngoài sân vận động của đội nhà.

Không lâu sau đó, ngày 4-5-2023, ông Kim Sang-sik nộp đơn từ chức sau khi thua 6 trong 10 vòng đấu. Đáng chú ý, đơn từ chức được ông này tự tay viết, trong đó bầy tỏ "biết ơn và xin lỗi" đội bóng, người hâm mộ sau 15 năm gắn bó, trên cả tư cách cầu thủ, trợ lý lẫn HLV trưởng.

Lối chơi cầu toàn, ưu tiên phòng ngự

Thất bại của HLV Kim Sang-sik được truyền thông Hàn Quốc chỉ ra là do lối chơi không phù hợp. Jeonsuk vô địch 5 mùa giải liên tiếp nhờ lối chơi tấn công cống hiến, nhưng dưới thời ông Kim, lối chơi cầu toàn, thiên về phòng ngự khiến cổ động viên phản ứng.

Ông Kim ưa thích sơ đồ chiến thuật thiên về phòng ngự, sẵn sàng kéo tiền đạo xuống đá tiền vệ, hỗ trợ phòng ngự sau khi đội có bàn dẫn trước. Jeonbuk dưới thời Kim Sang-sik không chủ động tấn công phủ đầu mà nhập cuộc chậm rãi, chỉ thực sự tập trung tấn công khi bị dẫn bàn.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/8-dieu-thu-vi-ve-tan-hlv-kim-sang-sik-cua-tuyen-viet-nam-post575143.antd