8 'con dao găm' lao vào trung tâm lưu trữ khí đốt miền Tây Ukraine

Trung tâm lưu trữ khí đốt Ukraine đã chịu thiệt hại nặng nề sau cuộc tấn công của tên lửa Nga.

Trong cuộc tấn công tên lửa mới nhất nhằm vào các mục tiêu của Ukraine, một trung tâm lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở thành phố Stryi thuộc vùng Lviv đã bị tấn công.

Theo nguồn tin Ukraine, máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn 8 tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal và 4 tên lửa hành trình Kh-101 vào cơ sở này, tất cả đều trúng mục tiêu.

Trên thực tế, chỉ riêng dữ liệu này cũng đủ để hình dung quy mô thiệt hại của một trong những cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất lớn nhất trên lãnh thổ Ukraine.

Tuy nhiên chúng ta không cần phải nói về sự phá hủy hoàn toàn của đối với hạ tầng lưu trữ năng lượng tại Ukraine. Nếu điều này xảy ra, một nửa Đông Âu sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Dung tích danh nghĩa của kho chứa khí đốt dưới lòng đất này là 17 tỷ mét khối. Rất có thể, Quân đội Nga không có mục tiêu phá hủy hoàn toàn cơ sở này. Điều này không dễ thực hiện, ngay cả khi sử dụng "Dao găm" siêu thanh.

Nhiều khả năng mục tiêu là gây ra thiệt hại nghiêm trọng nhất cho cơ sở hạ tầng nơi khí được bơm vào và lấy ra khỏi các kho lưu trữ dưới lòng đất. Vì mục đích này, tên lửa của Nga rõ ràng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nếu vậy, chúng ta nên nghĩ đến hậu quả của đòn tấn công này, không chỉ đối với chính quyền Kyiv mà còn tác động lên toàn bộ những quốc gia thuộc Liên minh châu Âu.

Theo các chuyên gia, sự cố đối với cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở Stryi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến triển vọng lưu trữ nhiên liệu cung cấp cho châu Âu, chính vì vậy đòn tấn công này có thể được gọi là mang tính chiến lược.

Trong lúc này, báo cáo sơ bộ từ thực địa cho biết cơ sở hạ tầng lưu trữ đã bị hư hại nghiêm trọng, không thể bơm nhiên liệu vào hoặc lấy ra khỏi các kho chứa khí đốt dưới lòng đất trong thời gian tới.

Bất chấp việc Công ty Naftogaz của Ukraine báo cáo không có thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng, giới thương nhân châu Âu lo ngại rằng nguồn cung khí đốt của toàn bộ lục địa có thể gặp rủi ro

Trong bối cảnh đó, giá khí đốt trên sàn giao dịch TTF ở Hà Lan giao trong tháng tới đã tăng hơn 5% so với ngày hôm trước - lên 321 USD/1.000 mét khối. Đây là mức cao nhất kể từ ngày 19 tháng 3.

Cần lưu ý rằng đây không phải là cuộc tấn công đầu tiên của tên lửa Nga vào các cơ sở lưu trữ khí đốt dưới lòng đất ở khu vực Lviv. Kyiv đang thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không, đặc biệt là Patriot vì vậy không thể ngăn chặn những đợt tập kích như vậy.

Giới chuyên gia cho rằng bằng cách này, Liên bang Nga trả đũa những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái mà Kyiv thực hiện nhằm vào hạ tầng lọc hóa dầu của mình trong thời gian gần đây.

Trong thời gian tới, dự báo hai bên sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công qua lại như vậy, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giá thành nhiên liệu trên toàn thế giới, từ đó tác động không nhỏ tới nền kinh tế toàn cầu.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/8-con-dao-gam-lao-vao-trung-tam-luu-tru-khi-dot-mien-tay-ukraine-post573239.antd