75.000 nông dân Kiên Giang được hưởng lợi từ dự án TRVC

Chiều 10-11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang phối hợp Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) tổ chức hội nghị công bố chính thức Dự án chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực đồng bằng sông Cửu Long (TRVC) tại địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ảnh minh họa.

Bà Trần Thu Hà - Giám đốc Dự án TRVC cho biết: “Giai đoạn 2023-2027, Tổ chức Phát triển Hà Lan phối hợp Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 tỉnh Đồng Tháp, An Giang và Kiên Giang thực hiện dự án TRVC”.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang công bố Quyết định số 2508/QĐ-UBND, ngày 10-10-2023 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ từ Tổ chức Phát triển Hà Lan thực hiện dự án TRVC với số tiền viện trợ hơn 1,4 triệu đô la Úc (AUD), tương đương khoảng 22 tỷ đồng.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, dự án sẽ tiếp cận 50-60 hợp tác xã và hỗ trợ sinh kế cho khoảng 75.000 nông dân sản xuất nhỏ lẻ trên quy mô sản xuất 75.000ha. Dự án dự kiến thành lập 10-20 chuỗi giá trị lúa gạo và hỗ trợ ít nhất 10 nhà sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu gạo chủ lực tăng hiệu quả kinh doanh thông qua cung cấp dịch vụ, sản xuất và chế biến.

Lượng giảm phát thải dự kiến khoảng 75.000 tấn CO2 tương đương từ hoạt động canh tác lúa; giảm 30-40% lượng giống lúa; giảm lượng phân bón hóa học, lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học trong sản xuất lúa từ 30% trở lên; đảm bảo 40-50% lợi nhuận cho các nông hộ từ sản xuất lúa; 75.000 nông dân sản xuất nhỏ áp dụng các phương pháp canh tác ứng phó với biến đổi khí hậu và 100 % nông dân sản xuất nhỏ nâng cao nhận thức về lợi ích của sản xuất lúa các bon thấp.

Nông dân và các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng lúa là đối tượng hưởng lợi chính từ dự án. Từ các hoạt động của dự án, nông dân được tiếp cận với những gói sản phẩm kỹ thuật tiên tiến có hiệu quả kinh tế cao, lại bảo vệ được môi trường. Nông dân sản xuất lúa được hưởng lợi từ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ phần vật tư, giống đầu vào theo hướng thích nghi với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và có sự liên kết trong chuỗi, để nông dân sản xuất với chi phí thấp hơn, mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn, có đầu ra bao tiêu lúa của chính các doanh nghiệp hợp tác với nông dân…

THÙY TRANG

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/nong-nghiep/75-000-nong-dan-kien-giang-duoc-huong-loi-tu-du-an-trvc-17558.html