700.000 người tham gia chiến dịch "Sinh ra không HIV"

Chiến dịch "Sinh ra không HIV" ngày 3/10 cho biết khoảng 700.000 người đã ký vào một kiến nghị thư kêu gọi cộng đồng quốc tế tài trợ thêm cho các quỹ chống HIV/AIDS.

Kiến nghị thư của "Sinh ra không HIV" do Đệ nhất phu nhân Pháp Carla Bruni-Sarkozy bảo trợ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp nguồn tài chính cần thiết để loại trừ nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2015. Năm 2009, có 53% phụ nữ nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc tổng hợp ART để giảm nguy cơ lây truyền trong thời kỳ mang thai, sinh con hay cho con bú. Giám đốc Quỹ Toàn cầu chống AIDS, Lao phổi và Sốt rét Michel Kazatchkine nhấn mạnh Chiến dịch "Sinh ra không HIV" đã giúp nâng cao sự nhận thức của công chúng và hành động trong giai đoạn quan trọng của cuộc chiến chống AIDS. Khoảng 20 triệu người đã xem các băng hình của chiến dịch trên website riêng và các mạng xã hội như You Tube. Kiến nghị thư nói trên sẽ được trình lên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon vào ngày 5/10 tới khi ông chủ trì một hội nghị tài trợ tại New York, Mỹ nhằm kêu gọi các nhà tài trợ giữ vững cam kết tài trợ đối với các quỹ chống AIDS trong 3 năm tới. Quỹ Toàn cầu chống AIDS, Lao phổi và Sốt rét hy vọng quyên góp được 20 tỷ USD để thúc đẩy các chương trình của mình./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/700000-nguoi-tham-gia-chien-dich-sinh-ra-khong-hiv/201010/62578.vnplus