7 tàu chiến siêu hạng của Hải quân Nga

Tờ Sputniknews.com đã bình chọn và công bố danh sách 7 tầu chiến siêu hạng nhân dịp Nga kỷ niệm 320 năm Ngày thành lập lực lượng Hải quân (FDN).

Theo sáng kiến của Peter Đại đế, ngày 30/10/1696 Nga đã thông qua việc thành lập lực lượng hải quân thường trực. Đến nay, 320 năm trôi qua, Hải quân Nga đã có một hạm đội hùng hậu gồm hơn 200 chiến hạm nổi các loại, trong đó 7 chiến hạm dưới đây được ví là "anh cả đỏ" của FDN.

1. Pyotr Velikiy

Pyotr Velikiy là tàu thứ tư thuộc lớp Kirov, tuần dương hạm hạt nhân lớn nhất thế giới, gồm Kirov (Đô đốc Ushakov), Frunze (Đô đốc Lazarev), Kalinin (Đô đốc Nakhimov) và Yury Andropov (sau đổi tên thành Pyotr Velikiy).

Pyotr Velikiy mang cờ hiệu Biển Bắc, thuộc nhóm tàu chiến hạt nhân có bề mặt lớn nhất và nặng nhất thế giới (điều này có nghĩa, Pyotr Velikiy không phải là tàu sân bay mà cũng cũng không phải là tàu tấn công đổ bộ) hiện vẫn đang tại vị.

Mục đích chính của Pyotr Velikiy là tấn công tàu sân bay chiến đấu của đối phương và tiêu diệt cả mục tiêu trên bề mặt lẫn trên đất liền. Ngoài ra, Pyotr Velikiy còn đóng vai trò phòng không mẫu hạm và chống ngầm.

Pyotr Velikiy do nhà máy đóng tàu Baltic chế tạo theo thiết kế của Severnoe PKB năm 1986, dài 252m, dầm 28,5 m, chạy thử, sau đó đưa vào hoạt động ngày 18/4/1998. Trọng lượng tàu 24.300 tấn (tiêu chuẩn) và 28.000 tấn (đầy tải).

Công suất thiết kế 140.000 shp (100.000 kW), sử dụng động cơ đẩy hạt nhân 2 trục với khởi động tuabin hơi, tốc độ 32 hải lý (59 km/h). Phạm vi hoạt động 1.000 hải lý (1.850 km) ở tốc độ 30 hải lý (56 km/h) (dùng kết hợp động cơ đẩy); quân số trên tàu 727 người, phi đội 18 và nhân viên 15.

2. Tàu sân bay Admiral Kuznetsov

Admiral Kuznetsov hay Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được thiết kế để tấn công các mục tiêu có bề mặt lớn, đồng thời làm nhiệm vụ hỗ trợ và bảo vệ tàu ngầm tên lửa mang tính chiến lược, tàu nổi và máy bay mang tên lửa của Hải quân Nga.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov được đóng tại xưởng Nam Nikolayev trên bờ Biển Đen thuộc Ukraina từ 1985 nhưng phải đến năm 1995 mới chính thức đi vào hoạt động. Quân số trên tàu là 1.960 người.

Kuznetsov được thiết kế để có thể độc lập tác chiến chống lại các loại tàu khác với hệ thống vũ khí riêng chứ không cần một đội tàu bảo vệ vì đây là một tuần dương hạm mang tên lửa hạng nặng

Tàu hiện đang được đại tu nâng cấp từ năm 2012 để loại bỏ những hạn chế, đồng thời tiến hành nâng cấp một số bộ phận, dự tính sẽ trở lại hoạt động vào năm 2017. Tàu Đô đốc Kuznetsov dài 305 m, rộng 72m, lượng giãn nước toàn tải 61.390 tấn.

Dùng động cơ tuabin hơi nước và nồi hơi nén, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 15.700 km. Vũ khí chính của Đô đốc Kuznetsov là 12 tên lửa chống hạm P-700 Granit, tầm bắn 625 km. Tàu mang được 12 tiêm kích Su-33 hoặc 20 tiêm kích đa nhiệm MiG-29K/KUB.

3. Tàu tuần dương mang tên lửa Moskva

Moskva (tên cũ Slava), sản phẩm đầu tiên thuộc Dự án 1164 Atlant của Hải quân Nga hay Dự án sản xuất các loại tàu tuần dương hạm lớp Atlant. Thế hệ tuần dương hạm này đảm nhận nhiệm vụ tấn công các tàu mặt nước cỡ lớn, đặc biệt là tàu sân bay của đối phương.

Ngoài ra, tàu tuần dương tên lửa Moskva còn có thể đảm nhận vai trò phòng không hạm đội bằng công nghệ điều khiển từ xa và yểm trợ hỏa lực.

Moskva được sản xuất tại xưởng đóng tàu Kommunara 61 (SY 445), Nikolayev, dài 186,4 m, rộng 20 m, lượng giãn nước 12.490 tấn, dầm dài 20,8m. Tàu dùng tuabin khí 4 COGOG, 2 trục sông suất 121.000 shp (90.000 kW), hạ thủy lần đầu năm 1976 và biên chế cho hải quân năm 1979.

Tốc độ tối đa 32 hải lý/giờ, tầm hoạt động 19.000 km. Vũ khí chính của Moskva gồm 16 tên lửa chống hạm P-500 Bazalt có tầm bắn 550 km và 64 tên lửa phòng không của tổ hợp S-300F.

4. Tuần dương mang tên lửa Varyag

Varyag là soái hạm thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga thuộc lớp Slava. Xuất xưởng năm 1989 và được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương Dương từ năm 1990. Tốc độ tối đa 60 km/h, có thể hoạt động trên biển trong vòng 30 ngày.

Varyag có độ giãn nước 11.490 tấn, dài 186,4 m , dầm dài 20,8 m, dùng động cơ tuabin khí 4 COGOG, 2 trục, sông suất 121.000 shp, tốc độ 32 hải lý (59 km/h). Varyag được trang bị 16 tên lửa P-1000 Vulkan với tầm bắn lên tới 800 km và nhiều vũ khí khác.

5. Tàu khu trục lớp Sovremennyy

Tàu khu trục lớp Sovremennyy là cách gọi tên của NATO hiện đang trong biên chế của Hạm đội Baltic của Hải quân Nga. Nhiệm vụ chính của lớp tàu này là tấn công tàu mặt nước của đối phương, đồng thời đảm nhận nhiệm vụ phòng không cho biên đội tàu chiến và tàu vận tải.

Sovremennyy có thể "cặp đôi" tác chiến hoàn hảo với tàu khu trục chống ngầm lớp Udaloy làm tăng sức mạnh săn ngầm cho Hải quân Nga. Tàu dài 156 m, rộng 17,3 m, dầm 17,3 m, lượng giãn nước đủ tải 8.480 tấn và 6.600 tấn (tiêu chuẩn), tàu do nhà xưởng đóng tàu Severnaya Verf chế tạo và đưa vào chạy thử năm 1980.

Tàu dùng 2 tua bin hơi, 4 nồi hơi, 75.000 kW (100.000 mã lực), 2 cánh quạt cố định, 2 máy phát điện turbo, và 2 máy phát điện diesel, tốc độ 32,7 hải lý (60,6 km/h).

Phạm vi hoạt động 26.000 km. Vũ khí chính gồm 8 tên lửa chống hạm P-270 Moskit có tầm bắn 120-250 km và 48 tên lửa phòng không tầm trung.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/7-tau-chien-sieu-hang-cua-hai-quan-nga-3322703/