7 người đẹp Kpop có thể theo nghiệp thể thao nếu không làm idol

Nhiều fan cho rằng nếu là vận động viên, UEE hay Bora có thể tham dự Olympic.

1. UEE

Trước khi ra mắt cùng After School, UEE là một VĐV bơi lội xuất sắc, từng góp mặt trong Đại hội thể dục thể thao Hàn Quốc. Cô nàng từng thể hiện kỹ năng nhà nghề khi đánh bại “ông xã” Park Jae Hyung trong cuộc thi bơi 50m trên chương trình We Got Married cũng như thủ vai kình ngư trong bộ phim Ho Gu’s Love. Nếu không trở thành idol, nhiều người tin UEE có thể đã có một suất tham dự Olympic.

Suốt thời cắp sách, bơi lội là niềm đam mê của “cô tiên quốc dân”.

2. Cheng Xiao (Cosmic Girls)

Trước khi ra mắt làm idol Kpop, Cheng Xiao đã được học múa truyền thống và thể dục dụng cụ tại một trường võ thuật ở Thâm Quyến và Học viện Múa Xingchen. Idol người Trung Quốc từng giành huy chương vàng ở bộ môn thể dục dụng cụ tại show thể thao Idol Star Athletics Championships.

Những màn nhào lộn ấn tượng của Cheng Xiao là điểm nhấn trong các tiết mục của Cosmic Girls.

3. Cho Rong (Apink)

Trưởng nhóm Apink đạt cấp độ 3 Hapkido - một môn võ thuật tự vệ cổ truyền của Hàn Quốc. Nữ idol chịu ảnh hưởng từ người cha là võ sư môn võ này và được huấn luyện trong suốt 8 năm. Cô nàng đã tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ và từng đoạt giải trước khi gia nhập Apink.

Cho Rong trong trang phục thi đấu thời còn đi học, thể hiện khí chất con nhà võ.

4. Yuri (SNSD)

Trước khi trở thành một mảnh ghép của SNSD, giấc mơ của Yuri chính là bơi lội. Sở trường của “ngọc trai đen” là bơi ếch và bơi bướm. Cô nàng còn là một thợ lặn biển đã được cấp phép. Yuri đã thể hiện kỹ năng lặn tuyệt vời qua show thực tế Law of the jungle của đài SBS.

5. Amber F(x)

Khi còn ở Mỹ, Amber đã được học Taekwondo. Trên một chương trình radio vào năm 2010, cô nàng cá tính nhất nhóm F(x) tiết lộ rằng cô đã đạt đến đai đen.

6. Kwon So Hyun

So Hyun có kỹ năng bắn cung rất tốt. Cựu em út của nhóm 4minute thậm chí còn là thành viên của một câu lạc bộ bắn cung.

7. Bora (Sistar)

Trước khi Sistar nổi tiếng, Bora đã gây ấn tượng vì khả năng thể thao vượt trội. Nữ idol thường xuyên đạt thứ hạng cao trong các chương trình thi đấu thể thao Kpop. Bora từng về nhất trong cuộc khảo sát “Idol Kpop có khả năng giành HCV tại Olympic 2016” dành cho idol nữ do sinh viên Hàn bỏ phiếu. Thế mạnh của Bora là điền kinh và bắn cung.

Bora có thế mạnh trong các môn thi đấu tốc độ và bắn cung, là cung thủ nữ có tiếng ở Kpop.

So Hyun - Bora so tài bắn cung trong Kpop Star Championships 2014

Suva

Nguồn iOne: http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/sao/chau-a/7-nguoi-dep-kpop-co-the-theo-nghiep-the-thao-neu-khong-lam-idol-3657678.html