7 ngôi sao giải nghệ trong năm 2016

Mỗi năm qua đi, làng bóng đá thế giới lại chia tay hàng loạt danh thủ. Năm 2016, màn treo giày của Steven Gerrard để lại nhiều tiếc nuối.

1. Steven Gerrard: Cầu thủ 36 tuổi treo giày sau khi CLB Los Angeles Galaxy thua Colorado Rapids ở bán kết MLS Cup (Mỹ). Anh trở lại Liverpool để chuẩn bị đảm nhận vai trò HLV đội trẻ. Trong màu áo Quỷ đỏ Merseyside, huyền thoại Gerrard thi đấu 710 trận, ghi 186 bàn, giành 1 Champions League, 1 UEFA Cup, 2 FA Cup và 2 Carling Cup. Gerrard đeo băng đội trưởng The Kop từ năm 2003.

2. Miroslav Klose: Hồi đầu tháng 11, Klose quyết định treo giày ở tuổi 38. Anh là huyền thoại World Cup với 16 bàn thắng qua 4 lần tham dự, nắm giữ kỷ lục của giải đấu. Klose hiện làm việc cho tuyển Đức với tư cách thành viên trong ban huấn luyện.

3. Nemanja Vidic: Ngày 29/1, trung vệ lừng danh một thời của Manchester United thông báo chấm dứt sự nghiệp thi đấu bóng đá. Trong những ngày cuối của cuộc đời cầu thủ, Vidic dính chấn thương liên miên và đi đến quyết định chấm dứt hợp đồng với Inter Milan vào thời điểm 11 ngày trước lúc giải nghệ. Trong màu áo MU, Vidic từng 5 lần nâng cao cúp Ngoại hạng Anh và 1 Champions League. Anh hợp với Rio Ferdinand thành cặp trung vệ cứng rắn hàng đầu lịch sử Ngoại hạng Anh.

4. Luca Toni: Luca Toni đã giải nghệ sau trận đấu giữa CLB Hellas Verona và Juventus ở vòng áp chót Serie A 2015/16. Trong 22 năm chơi bóng, Toni ghi 156 bàn sau 343 trận tại Serie A. Anh phiêu bạt qua nhiều bến đỗ, từng khoác áo 8 đội bóng khác nhau thi thố tại hạng đấu cao nhất Italy. Mùa 2014/15, Luca Toni ghi 22 bàn để giành ngôi vua phá lưới, dấu ấn lớn cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

5. Diego Milito: Hôm 21/5, sau khi ghi bàn trên chấm phạt đền giúp Racing đánh bại Temperley 2-0 tại giải VĐQG Argentina, tiền đạo Diego Milito chính thức treo giày ở tuổi 36. Trong suốt sự nghiệp, cầu thủ người Argentina ghi 254 bàn trong 607 trận. Dấu ấn lớn nhất của anh là năm 2010 rực rỡ cùng Inter Milan với cú ăn ba danh hiệu tập thể; ngoài ra Milito giành loạt danh hiệu cá nhân: cầu thủ hay nhất Serie A 2009/10, cầu thủ hay nhất năm của UEFA và cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết Champions League.

6. Daniel Agger: Ngày 9/6, trung vệ một thời của Liverpool thông báo giải nghệ khi còn khá trẻ: 31 tuổi. Trong suốt 12 năm thi đấu, cầu thủ sinh năm 1984 chỉ khoác áo 2 CLB là Brondby và Liverpool. Người hâm mộ của 2 đội bóng đều xem anh như một biểu tượng của lòng trung thành. Agger cũng từng mang băng đội trưởng của ĐTQG Đan Mạch.

7. Alex: Ngày 22 vừa qua, trung vệ một thời của CLB Chelsea chính thức tuyên bố giải nghệ ở tuổi 34. Anh mới dính chấn thương nghiêm trọng, phải phẫu thuật và nghỉ 9 tháng nên ra quyết định treo giày. Alex được nhớ tới nhờ những cú sút phạt như trời giáng.

Anh Dũng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/7-ngoi-sao-giai-nghe-trong-nam-2016-post708853.html