7 ngày triệt xóa chuyên án ma túy MH719G

Sau thời gian xác lập chuyên án tập trung lực lượng xác minh, điều tra, chiều 24-7, CAH Phước Sơn (Quảng Nam) đã phá thành công Chuyên án MH719G, bắt quả tang đối tượng Trần Vũ Hà (1988, trú TT Khâm Đức, H. Phước Sơn) về hành vi 'Mua bán trái phép chất ma túy'. Đây là đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự và nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng.

Sau thời gian xác lập chuyên án tập trung lực lượng xác minh, điều tra, chiều 24-7, CAH Phước Sơn (Quảng Nam) đã phá thành công Chuyên án MH719G, bắt quả tang đối tượng Trần Vũ Hà (1988, trú TT Khâm Đức, H. Phước Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đây là đối tượng nghiện, có nhiều tiền án, tiền sự và nhiều thủ đoạn đối phó lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải cũng bị bắt trước đó.

Trước đó, qua trinh sát địa bàn, nắm bắt nguồn tin, lực lượng chức năng CAH Phước Sơn phát hiện một số đối tượng nghiện trên địa bàn TT Khâm Đức thường xuyên có “nguồn hàng” để sử dụng. Quyết không để các đối tượng tiếp tục gieo rắc “cái chết trắng”, ngày 18-7, lãnh đạo CAH Phước Sơn quyết định xác lập Chuyên án MH719G nhằm tập trung lực lượng để đấu tranh, quyết tâm triệt xóa tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên.

Sau thời gian xác lập chuyên án, ngày 24-7, ban chuyên án (BCA) quyết định phá án. Lúc 17 giờ cùng ngày, tại khu rừng keo gần sân bay (cũ) TT Khâm Đức, khi Trần Vũ Hà đang bán ma túy trái phép cho một con nghiện thì bị lực lượng CAH Phước Sơn ập đến bắt quả tang, thu giữ 0,05gam ma túy, 1 triệu đồng và một số tang vật liên quan khác. Tiếp tục khám xét nơi ở của Hà, lực lượng chức năng phát hiện thêm 0,66gam ma túy. Qua đấu tranh, Hà khai nhận số ma túy trên mua của một người không rõ tên tuổi ở TP Đà Nẵng đem về sử dụng và bán kiếm lời.

“Đây là đối tượng nhiều lần vào tù nên rất lì lợm, ngoan cố, có nhiều thủ đoạn ma mãnh để đối phó với lực lượng công an, do vậy trong chuyên án này đơn vị đã huy động rất nhiều lực lượng để phá án. Sau khi bắt quả tang, đối tượng vẫn ngoan cố cho rằng mình được người khác nhờ đi mua ma túy chứ không bán ma túy... Tuy nhiên, trước những bằng chứng và các chứng cứ thu thập được, cùng với lời khai của đối tượng mua ma túy từ Hà, cuối cùng đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Hiện CQĐT đang tạm giữ hình sự đối tượng Hà để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật”, Thượng tá Lê Nho Tâm- Trưởng CAH Phước Sơn thông tin.

Được biết, Hà là con nghiện, từng bị đi cai nghiện bắt buộc, không có nghề nghiệp ổn định, có nhiều tiền án về các tội: “Cố ý gây thương tích” (năm 2006) bị xử phạt 2 năm tù; “Trộm cắp tài sản” (năm 2012) bị TAND H. Phước Sơn xử phạt 39 tháng tù... Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Trần Vũ Hà bắt đầu bán ma túy trái phép cho con nghiện trên địa bàn từ đầu năm 2019 đến nay.

Đối tượng Trần Vũ Hà bị bắt quả tang khi đang bán ma túy.

Trước đó, tại khu vực đồi Chim (xã Phước Thành, H. Phước Sơn), CAH Phước Sơn bắt quả tang Nguyễn Văn Hải (1986, trú xã Phước Thành, H. Phước Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” cho con nghiện, tang vật thu giữ 10,5gam ma túy. Qua đấu tranh, Hải khai nhận mua số ma túy trên từ H. Tương Dương (tỉnh Nghệ An) đem vào sử dụng và bán lại cho các con nghiện trong bãi vàng. Sau khi bán cho một đối tượng 0,4g được 10 triệu đồng, Hải tiếp tục đi thực hiện “giao dịch” khác thì bị bắt quả tang. Khám xét tại nhà Hải ở, CQĐT thu giữ thêm 6,77g ma túy.

Được biết, Hải vào Phước Sơn từ năm 2010 rồi làm thuê ở các bãi vàng trên địa bàn huyện. Sau đó, Hải quen và chung sống với chị H.T.S (trú thôn 1A, xã Phước Thành) có được 1 đứa con. Hằng ngày, Hải hay vào các khu vực bãi vàng để tiếp xúc với các đối tượng, đặc biệt là các đối tượng nghiện, có tiền án tiền sự nhằm móc nối buôn bán trái phép chất ma túy.

Với việc triệt phá những tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên của CAH Phước Sơn đã góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương, được quần chúng nhân dân đánh giá cao, đồng tình hoan nghênh, ủng hộ.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_209945_7-ngay-triet-xoa-chuyen-an-ma-tuy-mh719g.aspx