7 cán bộ bị lật ca nô khi giúp dân trong lũ tại Đăk Lăk

Chiều 5/11, một ca nô của lực lượng cứu hộ, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk, chở 7 người chủ yếu là cán bộ công an vào xã Hòa Tân để hỗ trợ người dân đã bị lật.

Giúp người dân di chuyển bằng ca nô trong mưa lũ tại tỉnh Đăk Lăk. (Ảnh: Dân trí)

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đội cứu hộ của UBND huyện Krông Bông đã kịp thời có mặt ứng cứu 7 người an toàn. Mưa lớn, nước sông Krông Kmar lên cao khiến cầu chữ V nằm trên tỉnh lộ 9 nối hai huyện Krông Bông và Krông Pak đã bị lún trụ giữa, mặt cầu bị sập xuống hơn 1m so ban đầu. UBND huyện Krông Bông đã tổ chức lực lượng chốt ở hai đầu cầu không cho phương tiện qua lại. Cây cầu bị gãy đã chia cắt nhiều khu vực dân cư.

Tại huyện Krông Bông, mưa lũ đã cô lập gần 2.500 hộ dân, trong đó, 580 hộ phải di dời và 20 hộ dân bị cô lập cần được cung cấp khẩn cấp nhu yếu phẩm để sinh sống.

Nguồn VTV: http://vtv.vn/trong-nuoc/7-can-bo-bi-lat-ca-no-khi-giup-dan-trong-lu-tai-dak-lak-201611060814564.htm