69 người chết do mưa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long

- Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến hết ngày 1/11, số người thiệt mạng do mưa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long đã lên tới 69 người.

(ĐCSVN) - Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến hết ngày 1/11, số người thiệt mạng do mưa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long đã lên tới 69 người.

Đợt mưa, lũ kéo dài tại Đồng bằng sông Cửu Long đã khiến nhiều ngôi nhà bị ngập
(Ảnh minh họa: baodatviet..vn)

Mưa lũ còn làm 137.300 ngôi nhà bị ngập nước; 22.955 ha lúa bị ngập úng;1.560km đê bao, bờ bao bị sạt lở.

Dự báo, trong 5 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên tiếp tục xuống nhanh. Đến ngày 05/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,95m (dưới báo động 2: 0,05m); tại Châu Đốc xuống mức 3,55m (trên báo động 2: 0,05m); các trạm chính vùng Đồng Tháp Mười và Tứ Giác Long Xuyên ở mức báo động 2 - báo động 3.

Về tình hình lũ trên các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, tối qua (1/11), lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và bắc Bình Định đã đạt đỉnh và đang xuống.

Sáng nay (2/11), lũ hạ lưu sông Kôn (Bình Định) đang lên. Mực nước lúc 7 giờ ngày 2/11 trên các sông như sau: sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 3,55m, trên báo động 1: 0,05m; sông Vệ tại Cầu Sông Vệ: 3,03m, dưới báo động 2: 0,43m; sông Lại Giang tại Bồng Sơn: 4,25m, dưới báo động 1: 1,75m; sông Kôn tại trạm Thạch Hòa là 6,33m, trên báo động 1: 0,33m.

Dự báo, trưa, chiều nay (2/11), lũ trên sông Kôn tại Thạch Hòa sẽ đạt đỉnh ở mức 6,5m, dưới báo động 2: 0,5m. Đêm nay, ngày mai (3/11), mực nước các sông ở Quảng Ngãi, Bình Định xuống dần và còn dao động ở mức báo động 1./.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=488121&co_id=30106