69 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27.2.1955-27.2.2024): Lãnh đạo Trung ương và TP HCM thăm, chúc mừng đội ngũ y, bác sĩ

Sáng 26-2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm và chúc mừng một số bệnh viện trên địa bàn TP HCM.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể bệnh viện; đồng thời mong muốn bệnh viện tiếp tục mở rộng các đối tượng khám chữa bệnh để nhiều người dân được thụ hưởng những kết quả khám, điều trị của bệnh viện. Đội ngũ y, bác sĩ của bệnh viện cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới, không ngừng nâng cao tay nghề, phẩm chất y đức.

Đến thăm Bệnh viện Quân y 175, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng so với các đơn vị y tế khác, đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 phải đảm nhiệm song song 2 sứ mệnh gồm sứ mệnh của người thầy thuốc và sứ mệnh của người lính bộ đội Cụ Hồ. Dù ở trên cương vị sứ mệnh nào thì các thầy thuốc quân y đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, vừa nhận được sự tin tưởng của người dân, hoàn thành nhiệm vụ y tế biển đảo, đặc biệt nâng cao vị thế, hình ảnh của đất nước trong mắt bạn bè quốc tế khi tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TP HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đã đến thăm GS-TS-BS, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ. Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn của GS-TS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng với nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần phát triển ngành y tế nói riêng và thành phố nói chung.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi thăm, chúc mừng GS-TS-BS, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Ảnh: PHAN ANH

Đến thăm PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi bày tỏ sự biết ơn của lãnh đạo và nhân dân thành phố đối với những đóng góp của PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn dành cho ngành y tế thành phố. Ông Phan Văn Mãi cho biết lãnh đạo TP HCM không bao giờ quên hình ảnh PGS-TS-BS Nguyễn Trường Sơn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TP HCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các đơn vị và cán bộ lão thành ngành y tế. Đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Hồ Hải ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của bệnh viện đạt được thời gian qua.

Ông Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã cùng các đơn vị y tế của TP HCM không chỉ chăm sóc sức khỏe cho người dân thành phố mà còn chăm sóc sức khỏe cho người dân các tỉnh bạn. Ông cũng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế nói chung, bệnh viện nói riêng; mong muốn cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, người lao động bệnh viện nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục chủ động trong công việc để xứng đáng với niềm tin, sự trân trọng của xã hội dành cho các chiến sĩ áo trắng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc mừng bác sĩ Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP HCM. Ảnh: HẢI YẾN

Đoàn cũng đến thăm, chúc mừng bác sĩ Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP HCM.

Trưa 26-2, đoàn đại biểu TP HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng cán bộ lão thành ngành y tế TP HCM. Đến thăm và chúc mừng PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Dung, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Hội Y học thành phố, bà Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp và tâm huyết của PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Dung cho sự phát triển của ngành y tế TP HCM; chúc PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thị Ngọc Dung cùng các y, bác sĩ trong Hội Y học TP HCM nhiều sức khỏe, hạnh phúc; tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự phát triển ngành y tế thành phố trong giai đoạn hiện nay. Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Lệ và đoàn cũng đến thăm và chúc mừng PGS-TS-BS, Thầy thuốc Nhân dân Trần Phan Chung Thủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng, Chủ nhiệm Bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y, ĐHQG TP HCM.

Chiều 26-2, đoàn lãnh đạo TP HCM do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, nguyên Giám đốc Sở Y tế TP HCM. Tại buổi thăm, ông Dương Anh Đức cho biết TP HCM luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bác sĩ Nguyễn Thế Dũng; mong muốn bác sĩ luôn giữ được nhiệt huyết, tinh thần cống hiến cho ngành y tế TP HCM; tiếp tục tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/69-nam-ngay-thay-thuoc-viet-nam-2721955-2722024-lanh-dao-trung-uong-va-tp-hcm-tham-chuc-mung-doi-ngu-y-bac-si-196240226224802655.htm