60 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không không quân (22-10): Chính quy, hiện đại bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc

Ngày 22-10-1963, Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Bộ Tư lệnh phòng không và Cục Không quân. Từ đó, ngày 22-10 hàng năm trở thành Ngày truyền thống Bộ đội PKKQ.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư Nhà máy A42 với các công trình, sản phẩm sáng tạo phục vụ hiệu quả nhiệm vụ sửa chữa. Ảnh: N.Hà

Là một đơn vị của Quân chủng PKKQ, Nhà máy A42 đóng tại TP.Biên Hòa thời gian qua đã ra sức thi đua nghiên cứu, sửa chữa “bắt bệnh” khí tài hiện đại, trở thành một trong những đơn vị hàng đầu khu vực Đông Nam Á có khả năng sửa chữa, đại tu các loại động cơ turbine phản lực.

* “Bắt bệnh” khí tài hiện đại

Thượng tá Phạm Quang Khang, Giám đốc Nhà máy A42 cho hay, đơn vị được thành lập tháng 5-1975, tiền thân từ Xưởng sửa chữa A42, hiện là một trong những nhà máy ở khu vực Đông Nam Á có khả năng sửa chữa, đại tu các loại động cơ turbine phản lực. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, thợ cơ khí của đơn vị có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm đã nghiên cứu, sửa chữa thành công hàng trăm loại động cơ turbine khác nhau, trong đó có cả những loại động cơ trang bị cho loại máy bay chiến đấu hiện đại.

“Được sự quan tâm của cấp trên, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh quân chủng PKKQ, Nhà máy A42 đang xây dựng dự án Sửa chữa động cơ AL-31F, có thể tiếp nhận và sửa chữa các loại động cơ máy bay chiến đấu hiện đại nhất như Su27, Su30 cùng nhiều loại động cơ trực thăng, tàu thủy…, góp phần đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng PKKQ nói riêng và toàn quân nói chung” - thượng tá Phạm Quang Khang nhấn mạnh.

Cũng theo thượng tá Phạm Quang Khang, thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ, kỹ sư của nhà máy còn nghiên cứu, tự sản xuất một số vật tư chuyên ngành mà ngoài thị trường không có, vừa tiết kiệm ngân sách quốc phòng hàng trăm tỷ đồng, vừa đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa, phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu…

Với những nỗ lực của đơn vị, 42 năm xây dựng và trưởng thành cùng tiến trình phát triển 60 năm của Quân chủng PKKQ, Nhà máy A42 đã được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trong đó có 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Chiến công hạng Ba.

Dẫn chúng tôi đi thăm một số khu vực sửa chữa của nhà máy, thiếu tá Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng phòng Kỹ thuật phấn khởi cho hay, chỉ trong một thời gian ngắn, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, thợ cơ khí của đơn vị đã nghiên cứu và đưa vào áp dụng 20 sáng kiến, cải tiến có hiệu quả, góp phần tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị…

Đó là những sáng kiến của Phân xưởng 7 về chuyên ngành chế tạo cơ khí; sáng kiến của Phân xưởng 5 về máy thử nghiệm động cơ khởi động các động cơ turbine khí TV3117 hoặc sáng kiến bàn thử mặt đất kiểm tra như trên trực thăng… đang được vận dụng hiệu quả tại đơn vị của Phân xưởng 3.

Thượng tá Nguyễn Khoa Nghị, Quản đốc Phân xưởng 3, Chủ nhiệm đề tài “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bàn kiểm tra tham số động cơ AИ-9B” được vận dụng hiệu quả trong thực tế cho hay, khi đề tài được vận dụng đã giảm thời gian lắp đặt, giảm chi phí, đặc biệt không phụ thuộc vào đội ngũ phi công; đồng thời, nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại của cán bộ, kỹ sư nhà máy, góp phần cùng Quân chủng PKKQ thực hiện lộ trình tiến thẳng lên hiện đại…

* Quan tâm đời sống cán bộ, chiến sĩ

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy A42, đại tá Bùi Trung Kiên cho hay, có được kết quả trên trước hết là sự đoàn kết trong nội bộ Đảng ủy, Ban giám đốc đến các phân xưởng và toàn nhà máy. Từ đó, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các kế hoạch đề ra, chú trọng nghiên cứu, vận dụng các giải pháp, sáng kiến vào thực hiện nhiệm vụ. Nhờ vậy, nhiều đề tài, giải pháp của cán bộ, kỹ sư, thợ sửa chữa được Bộ Quốc phòng, Quân chủng PKKQ khen thưởng. Đơn vị duy trì nghiêm các quy định về quản lý, kiểm tra chất lượng sản phẩm và các quy định bảo đảm an toàn; coi trọng yếu tố con người được xác định là một trong những khâu đột phá.

“Việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm việc làm có thu nhập ổn định cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, người lao động là động lực để đơn vị luôn hoàn thành tốt, nhiều mặt xuất sắc” - đại tá Bùi Trung Kiên bộc bạch.

Cũng theo đại tá Bùi Trung Kiên, nhờ quan tâm bảo đảm đời sống mọi mặt cho cán bộ, kỹ sư, nhân viên, người lao động, chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cả 3 khâu đột phá về tổ chức biên chế, công tác cán bộ, vũ khí trang bị đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Điểm nổi bật nhất chính là tình hình chính trị tư tưởng của toàn đơn vị ổn định; không khí thi đua sản xuất, nghiên cứu, thi đua quyết thắng và những đợt cao điểm đều bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu, tuyệt đối an toàn mọi mặt.

Đại tá Bùi Trung Kiên cho biết thêm: “Sơ bộ trong 60 ngày thi đua cao điểm “hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân chủng PKKQ, các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra đều đạt yêu cầu và đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202310/60-nam-ngay-truyen-thong-quan-chung-phong-khong-khong-quan-22-10-chinh-quy-hien-dai-bao-ve-vung-chac-bau-troi-to-quoc-0af4948/