6 người thương vong do lật xe cứu thương

Nhận nhiệm vụ điều khiển xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân đi cấp cứu trong đêm khuya, do không làm chủ tốc độ tài xế Huy đã khiến chiếc xe cứu thương lật xuống vệ đường làm 6 người thương vong.

Vụ tai nạn đã xảy ra trên đường Hồ Chí Minh vào lúc 00 giờ 20 phút tại địa bàn Thôn 8, xã Diên Bình, huyện Đăk Tô (Kon Tum).

Xe cứu thương bị tai nạn

Vào thời điểm trên, xe cứu thương BKS 82B 007.45 do Nguyễn Ngọc Huy (27 tuổi), trú tại Khối phố 6, Thị trấn Plei Kần (Ngọc Hồi) điều khiển, chở bệnh nhân Đinh Văn Thảo (61 tuổi), trú tại làng Đăk Mế, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cùng với 6 người bao gồm điều dưỡng viên BVĐK Khu vực Ngọc Hồi và 5 người nhà của gia đình bệnh nhân Thảo. Khi đi đến Km 1539+300 thuộc đường Hồ Chí Minh, do đường vắng, phóng nhanh, không làm chủ tốc độ chiếc xe cứu thương đã bị lật xuống vệ đường.

Hậu quả, bệnh nhân Thảo tử vong tại BVĐK Kon Tum; 5 người khác bị thương. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/6-nguoi-thuong-vong-do-lat-xe-cuu-thuong-731562.html