6 mỹ nhân thống trị màn ảnh Hàn Quốc 10 năm qua

Ai nói rằng tuổi nghề của nữ diễn viên Hàn thật ngắn ngủi? Khán giả không thể quên vai diễn ấn tượng đầu tiên của họ.

Sau cả thập kỷ, vẫn những gương mặt ấy, chín chắn và mặn mà hơn, tiếp tục làm trái tim bạn ngẩn ngơ.

1. Kim Tae Hee

10 năm trước, Kim Tae Hee trở thành ngôi sao với vai cô em độc ác trong phim truyền hình nổi tiếng của đài SBS Nấc thang lên thiên đường. Cô đã tham gia bốn bộ phim điện ảnh cho đến nay, và đoạt giải thưởng điện ảnh Deajong, giải nữ diễn viên nổi tiếng ở nước ngoài cho vai diễn trong Chuyện tình chốn thiên đường năm 2007. Thật tài tình, mỗi khi khán giả bắt đầu "nhớ cô" thì Kim Tae Hee trở lại, rực rỡ hơn với: Chuyện tình Harvard (2004), IRIS (2009), Công chúa của tôi (2011) và Tình sử Jang Ok Jung (2013).

2. Song Hye Kyo

Song Hye Kyo (phải) trong Gió mùa đông năm ấy

Nữ diễn viên xinh đẹp Song Hye Kyo bắt đầu nổi tiếng ở nhiều quốc gia châu Á, nhờ những vai diễn đầy dấu ấn trong phim truyền hình Trái tim mùa thu (2000) và Người quản lý khách sạn (2001). Năm 2004, tiếng tăm của cô đạt tới đỉnh cao cùng Ngôi nhà hạnh phúc, đóng chung với Bi Rain. Tưởng chừng một nữ diễn viên bị "chết vai" những cô nàng ngây thơ, trong sáng sẽ khó mà tìm được thành công qua cả thập kỷ, nhưng Song Hye Kyo đã có câu trả lời ngọt ngào trong năm 2013, qua bộ phim thắng lớn về tỷ suất người xem - Gió mùa đông năm ấy.

3. Kim Ha Neul

Kim Ha Neul cùng Jang Dong Gun trong Phẩm giá quý ông

Kim Ha Neul chứng tỏ cô là một nữ diễn viên thực lực với diễn xuất đa dạng ở đủ thể loại: hài hước, tình cảm lãng mạn, hành động và kinh dị. Cô không bị giới hạn ở màn ảnh nhỏ mà còn là một sức hút phòng vé với các phim điện ảnh: Cô bạn gia sư (2003), Người đẹp nói dối (2004), Bạn gái tôi là điệp viên (2009), Blind You're my Pet (2011). Ở lĩnh vực truyền hình, 10 năm qua Kim Ha Neul bền bỉ với những tác phẩm thành công như: Như khúc tình ca (2002), Sóng gió hậu trường (2008) và mới đây nhất là Phẩm giá quý ông (2012).

4. Kim Nam Joo

Kim Nam Joo và Oh Ji Ho trong Queen of Housewives

Kim Nam Joo không đóng nhiều phim, có giai đoạn gần 10 năm cô vắng bóng trên màn ảnh. Nhưng Kim Nam Joo là một trường hợp đặc biệt, bởi sự trở lại của cô được khán giả đón nhận quá đỗi ngọt ngào. Nổi tiếng từ Người mẫu (1997) và Ông trùm (1999), để rồi 15 năm sau, ở tuổi 41 Kim Nam Joo có vai nữ chính trong You Who Rolled In Unexpectedly (2012), trước đó còn phải kể đến thành công của Queen of Housewives (2009).

5. Kim Hee Sun

Kim Hee Sun và Lee Min Ho trong Faith

Kim Hee Sun sớm đi theo con đường nghệ thuật và cũng sớm thành công. Chỉ trong năm 1999, ba phim mà cô đóng chính là Tình cờ, Hoa hướng dương Tạm biệt tình yêu của tôi đã tạo nên cơn sốt ở Hàn Quốc và rất nhiều nước châu Á. Rẽ sang điện ảnh, cô có ngay những tác phẩm gây tiếng vang như Sự trả thù ngọt ngào (1997) và Thần thoại (2005). Sau Cô nàng đỏng đảnh (2003), Tìm lại nụ cười (2006) khán giả phải chờ khá lâu cô mới tái xuất truyền hình với Faith (2012), đóng cặp cùng nam diễn viên kém cô 10 tuổi, Lee Min Ho.

6. Kim Hye Soo

Kim Hye Soo và Oh Ji Ho trong God of the Workplace

Kim Hye Soo được mệnh danh là “người đàn bà đẹp của Hàn Quốc”. Sau Thành thật với tình yêu (1999), cô chuyển hướng tập trung vào điện ảnh, dần dần chứng tỏ tài năng của mình. Năm 2012, Kim Hye Soo tham gia bom tấn The Thieves, đứng thứ 2 trong danh sách những phim ăn khách nhất của lịch sử điện ảnh xứ kim chi. Mới đây nhất, hóa thân 'nữ hoàng công sở' của cô trong phim truyền hình God of the Workplace (đóng cặp với Oh Ji Ho) khiến nhiều nữ diễn viên trẻ phải ngả mũ với đàn chị 43 tuổi của mình.

Quái vật Điện ảnh

>> Xem thêm: 'Trai trẻ gái già' trên màn ảnh: Vì đâu nên nỗi

Nguồn Mực Tím: http://muctim.com.vn/vietnam/van-hoa-nghe-thuat/2013/5-26/55987/