56 hộ dân ở U Minh tự nguyện giao nộp xung điện

Qua công tác tuyên truyền, vận động, đến nay đã có 56 người dân trên địa bàn một xã ở vùng đất rừng U Minh hạ tự nguyện giao nộp xung, kích điện.

Chiều 31/1, UBND huyện U Minh tổ chức Lễ phát động “Giao nộp các thiết bị, vật liệu, dụng cụ, ngư cụ khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt, tận diệt”. Đây là một trong những việc làm cụ thể để loại bỏ việc khai thác thủy sản sát hại, hướng tới bảo vệ nguồn lợi cá đồng là thế mạnh của địa phương.

Lễ phát động được tổ chức tại xã Khánh Thuận - đơn vị cấp xã đầu tiên ở vùng đất rừng U Minh hạ ban hành Nghị quyết và có Kế hoạch cụ thể để hướng tới, loại bỏ việc dùng xung điện, kích điện trong khai thác thủy sản, cá đồng. Từ khi Đảng ủy xã Khánh Thuận ban Nghị quyết “Bảo vệ cá đồng” vào tháng 6/2022 đến nay, trên địa bàn xã đã có 56 hộ dân tự nguyện giao nộp xung, kích điện.

2 Tại lễ phát động, cơ quan chức năng địa phương tiếp nhận 7 bộ xung điện của người dân Khánh Thuận giao nộp

Tại Lễ phát động, những hộ dân tự nguyện giao nộp xung, kích điện đã được tuyên dương, tặng giấy khen. Ông Huỳnh Minh Nguyên, Chủ tịch UBND huyện U Minh, kêu gọi nhân dân trên địa bàn ủng hộ, tích cực tham gia phong trào giao nộp các thiết bị, vật liệu, chất độc, chất nổ, xung điện, ngư cụ khai thác thủy sản có tính hủy diệt, tận diệt; Kịp thời phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm; Người dân cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đây cũng là hành động bảo vệ môi trường sinh thái, vì lợi ích của bản thân, cộng đồng.

1 Thời gian qua đã có 56 người dân xã Khánh Thuận tự nguyện giao nộp xung điện

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết “Nghị quyết bảo vệ cá đồng” đi vào lòng dân” phản ánh vấn nạn sử dụng xung điện để khai thác thủy sản có chiều hướng tăng, gây suy giảm nguồn lợi thủy sản, nhất là cá đồng ở Cà Mau. Trong Hội nghị Tổng kết năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024 của tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, đã nói: “Địa phương nào còn để xảy ra tình trạng người dân dùng hóa chất, dùng xung điện để bắt tôm, cá… thì người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm”. Tuy nhiên, tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh công tác bảo vệ nguồn lợi cá đồng đã có những triển biến tích cực nhờ những chủ trương, chính sách hợp lòng dân.

3 Lãnh đạo huyện U Minh tuyên dương người dân, cán bộ có thành tích

Theo Chi Cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, từ năm 2005 đến tháng 9/2023, lực lượng chức năng đã phát hiện 1.220 trường hợp vi phạm dùng kích điện trong khai thác thủy sản. Ngoài ra, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Cà Mau còn phát hiện gần 2.000 trường hợp sử dụng xung điện khai thác thủy sản cả trên biển và trong nội đồng.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/56-ho-dan-o-u-minh-tu-nguyen-giao-nop-xung-dien-post1074926.vov