500 cán bộ, chiến sĩ cứu đê hồ Gia Hoét 1

Thời tiết diễn biến bất lợi trong khi khu vực đê hồ Gia Hoét 1 bị bể vỡ tiếp tục bị lở rộng nên lực lượng chức năng điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến khu vực cứu đập.

Ngày 3/10, lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói rằng mực nước ở hồ Gia Hoét 1 tại xã Quảng Thành, huyện Châu Đức của địa phương đã xuống mức an toàn. Cơ quan chức năng đang thực hiện các giải pháp khắc phục sự cố vỡ đê.

Lực lượng công binh dùng bao tải chứa đất, cát gia cố bờ đập. Ảnh: N.G

Lực lượng công binh dùng bao tải chứa đất, cát gia cố bờ đập. Ảnh: N.G

Trong ngày, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) đã làm việc với các đơn vị chức năng của tỉnh để bàn giải pháp “cứu” đê. Trước tình hình thời tiết có nhiều diễn biến bất lợi, lực lượng chức năng điều động công binh dùng 200.000 bao tải chứa đất, cát để chặn dòng chảy tại vị trí đê vỡ.

Cơ quan chức năng cũng bàn giải pháp xây dựng lại đoạn đê vỡ sau khi chặn được dòng chảy.

Nước từ hồ Gia Hoét 1 tuôn chảy xuống khu rẫy người dân. Ảnh: N.G.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục thủy lợi, nói rằng trời tiếp tục mưa và biện pháp trước mắt là ổn định bờ đập, tránh tình trạng xói lở. Sau mưa lũ, lực lượng chức năng cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình.

Theo ông Tỉnh, ở Việt Nam có nhiều hồ chứa được xây dựng từ 30-40 năm trước và chủ yếu là đập bằng đất, xuống cấp. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều đập tương tự nên địa phương cần bố trí kinh phí để sửa chữa.

Khu vực bị bể tiếp tục bị nước xói mòn, lở rộng thêm. Ảnh: N.G.

Theo khảo sát, đêm 2/10, khu vực đê bị vỡ khoảng 2 m nhưng đến sáng 3/10, điểm này sạt lở mạnh và khu vực bể đã rộng đến 12 m. Nước ở hồ tiếp tục tràn ra ngoài, đổ vào khu dân cư và vườn cây.

Nhiều ngôi nhà ở gần đập nước cũng bị nước xói lở, gây hư hỏng. Khoảng 500 người thuộc bộ đội, công an, dân quân địa phương được huy động cứu đập và giúp dân di dời tài sản đến vị trí an toàn.

Hồ Gia Hoét 1 rộng 70 ha, chứa khoảng 4 triệu m3 nước. Từ ngày xảy ra sự cố vỡ đê, lực lượng chức năng đã phải di chuyển 50 hộ dân đến nơi an toàn.

Vị trí bờ kênh dẫn tràn bị vỡ. Ảnh: Google Maps.

Ngọc An

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/500-can-bo-chien-si-cuu-de-ho-gia-hoet-1-post784493.html