50 năm quan hệ Việt Nam-Australia: Nhìn lại và hướng tới

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Tạ Minh Tuấn khẳng định, Việt Nam luôn mong muốn là bạn, là đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế nói chung và là đối tác đáng tin cậy và hợp tác hiệu quả với Australia nói riêng.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: BL

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức Việt Nam - Australia (26/2/1973 - 26/2/2023), ngày 24/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Australia tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam-Australia: Nhìn lại và hướng tới”.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, cách đây hơn 50 năm, ngày 26/2/1973, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Australia chính thức được thiết lập.

Nhìn lại lịch sử phát triển của mối quan hệ đó, có thể thấy rằng, kể từ khi Việt Nam tích cực hội nhập khu vực và toàn cầu với việc trở thành thành viên chính thức của ASEAN vào năm 1995, quan hệ hai nước liên tục được phát triển. Năm 2009, hai nước thiết lập quan hệ đối tác toàn diện và chỉ 9 năm sau, vào năm 2018, mối quan hệ đó được hai bên nhất trí nâng lên tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Kể từ đó, Việt Nam càng ngày càng có vị trí và vai trò quan trọng trong các cấu trúc hợp tác khu vực, thế giới và hai nước Việt Nam, Australia nhận thấy tầm quan trọng của mỗi nước trong chính sách đối ngoại, an ninh và kinh tế của nhau. Bằng chứng là, việc Thủ tướng Australia, Ngài Scott Morrison đề xuất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên tầm đối tác chiến lược toàn diện trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 5/2021 đã chứng minh điều đó và cho thấy một tương lai tốt đẹp của quan hệ giữa hai nước đang chờ chúng ta ở phía trước.

Đặc biệt, chỉ trong vòng hơn 20 năm, từ 1991 đến 2022, giá trị thương mại song phương giữa hai nước đã tăng trưởng mạnh, từ mức 60 triệu lên hơn 15,7 tỷ USD. Hiện nay, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia và Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Australia cũng là đối tác cung cấp viện trợ phát triển hàng đầu, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Phó Chủ tịch Viên Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho hay, với phương châm “thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả”, Việt Nam luôn mong muốn là bạn, là đối tác đáng tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế nói chung và là đối tác đáng tin cậy và hợp tác hiệu quả với Australia nói riêng. Về phần mình, Australia luôn là nước, là đối tác có trách nhiệm trong cộng đồng khu vực và thế giới, tích cực tham gia vào các cơ chế hợp tác an ninh khu vực ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương như AUKUS, nhóm Bộ Tứ…

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Hoàng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, thực tiễn cho thấy, chính sách đối ngoại của Việt Nam thực hiện theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ ngoại giao. Đảm bảo trên hết và trước hết là lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế...

Hội thảo quốc tế “50 năm quan hệ Việt Nam-Australia: Nhìn lại và hướng tới” chia làm 3 phiên. Phiên 1 chủ đề: Nhìn lại 50 năm quan hệ Việt Nam-Australia (1973-2023); Phiên 2 chủ đề: Việt Nam và Australia trong bối cảnh địa chính trị Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương đang thay đổi; Phiên 3 chủ đề: Triển vọng quan hệ Việt Nam-Australia./.

Khôi Nguyên

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/doi-ngoai/50-nam-quan-he-viet-nam-australia-nhin-lai-va-huong-toi-650183.html