5 vũ khí sát thủ hàng đầu của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga

Kể từ đầu xung đột Nga - Ukraine, Mỹ và các đồng minh NATO đã đổ vào Ukraine nhiều loại vũ khí hiện đại, giúp nước này cầm cự trước cuộc tấn công quân sự của Nga trong 18 tháng qua, và hiện nay đang tiến hành phản công Nga. Dưới đây là 5 vũ khí hàng đầu trong tay Ukraine.

Tên lửa chống tăng Javelin có dẫn đường

Nếu thiếu Javelin, các lực lượng Ukraine sẽ gặp khó khăn lớn trong đối phó cỗ máy quân sự khổng lồ của Nga. Thứ vũ khí diệt tăng do Mỹ chế tạo này đã được lính Ukraine đặt cho biệt danh “Thánh Javelin - người bảo vệ Ukraine”. Trong giai đoạn đầu của “chiến dịch quân sự đặc biệt”, tổn thất của Nga do loại tên lửa này là không hề nhẹ.

Binh sĩ Ukraine phóng tên lửa diệt tăng Javelin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

Binh sĩ Ukraine phóng tên lửa diệt tăng Javelin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine.

FGM-148 Javelin lần đầu biên chế về quân đội Mỹ vào giữa thập niên 1990. Cơ chế “bắn và quên” cho phép người vận hành hệ thống này tìm nơi ẩn nấp sau khi phóng tên lửa, trong khi một số loại thiết bị chống tăng khác không làm được như vậy.

Hệ thống phóng tên lửa gồm 2 phần - bộ phận định vị và bộ ống phóng.

Pháo phản lực M142 HIMARS

Đây là hệ thống pháo phản lực cơ động cao do hãng Lockheed Martin chế tạo. Theo hãng này, hệ thống M142 HIMARS là “giải pháp pháo bền vững, hợp túi tiền và tiên tiến nhất về công nghệ”.

Được phát triển vào cuối thập niên 1990 cho lục quân Mỹ, HIMARS được đặt trên khung xe tải FMTV tiêu chuẩn. Bệ phóng có thể mang 6 rocket bắn tới các mục tiêu ở cách xa 80,4km.

Binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện cách sử dụng HIMARS và vũ khí này đã trở thành một thành tố quan trọng trong các nỗ lực phòng thủ của Ukraine.

Do có độ chính xác cao, HIMARS trở thành một trong các “ưu tiên” trong tầm ngắm của hỏa lực Nga.

UAV tấn công Bayraktar TB2

Trong suốt cuộc xung đột Ukraine cho tới nay, tác chiến UAV đóng một vai trò to lớn. Ukraine lần đầu mua UAV Bayraktar TB2 (do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo) vào năm 2019, trước khi xung đột vũ trang nổ ra. Chạy bằng động cơ đốt trong, TB2 có thể bay tối đa 300km.

UAV này tỏ rõ vai trò quan trọng trong cuộc phòng ngự của Ukraine vào đầu xung đột với Nga.

Xe tăng chiến đấu chủ lực của phương Tây

Vào đầu năm 2023, Mỹ và các đồng minh NATO của Ukraine cam kết cung cấp các loại xe tăng chiến đấu hiện đại cho Ukraine. Ngoài xe tăng M1A1 Abrams do Mỹ sản xuất, xe tăng Challenger của Anh và Leopard 2 của Đức cũng nằm trong danh sách tham gia cuộc phản công của Kiev.

Trong khi xe tăng Abrams chưa tới chiến trường thì xe Leopard 2 đã tới Ukraine vào tháng 2.

Huấn luyện bài bản

Phương Tây đã hỗ trợ rất nhiều cho Ukraine trong công tác huấn luyện binh sĩ. Từ chỗ chưa biết gì về Javelin, linh Ukraine đã sử dụng thành thạo loại vũ khí này trên chiến trường với độ hiệu quả chết người.

Nhiều quân nhân Ukraine đã được gửi sang các nước phương Tây để than gia huấn luyện các loại vũ khí hiện đại khác mà phương Tây đã chuyển giao hoặc hứa hẹn cho họ, trong đó có tiêm kích đa năng F-16.

Trung Hiếu/VOV.VN biên dịch Nguồn: 19fortyfive

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/vu-khi/5-vu-khi-sat-thu-hang-dau-cua-ukraine-trong-cuoc-doi-dau-voi-nga-post1032414.vov