5 trận đại chiến không thể bỏ lỡ trước mùa bóng 2012/13

(TT&VH Online) - Tháng 7 là thời điểm mà các CLB hàng đầu Thế giới hiện nay ráo riết chuẩn bị cho các chuyến du đấu trước thềm mùa giải mới của mình, và trong dịp này, có rất nhiều trận đại chiến không thể bỏ qua. Dưới đây là 5 trận đấu đáng xem bậc nhất.

Hấp dẫn bậc nhất là cuộc đối đầu giữa M.U và Barca - Ảnh: Getty

1. M.U vs Barca (8/8, sân Ullevi, Gothenburg)

Cuộc đụng độ giữa 2 đội bóng hàng đầu thế giới này mới chỉ nghe tên thôi cũng đã không thể bỏ qua. Trong 2 lần đối đầu nhau tại chung kết Champions League 2009 và 2011, đội bóng của Alex Ferguson đều thất thủ trước đoàn quân hùng hậu xứ Catalunya và đây là cơ hội để cho đội bóng Anh lấy lại danh dự. Pep Guardiola hiện không còn dẫn dắt Barca nữa, Vilanova ít kinh nghiệm lên thay, và cuộc đối đầu giữa nhà cầm quân trẻ tuổi này với "lão làng" Ferguson sẽ là tâm điểm của trận đấu. Ngoài ra, Shinji Kagawa cũng là cái tên đáng để xem trong trận đấu này.

2. Chelsea vs AC Milan (28/7, sân Sun Life, Miami)

Chelsea chọn du đấu tới Mỹ, và AC Milan cũng vậy. Và vì thế, 2 đội đã hẹn nhau thư hùng một trận đỉnh cao trên sân Sun Life tại thành phố Miami xinh đẹp của nước Mỹ. Đây là cơ hội để cho giới điệu mộ túc cầu tại đất nước mà bóng bầu dục và bóng rổ mới là những môn thể thao được ưa chuộng hàng đầu có cơ hội được chiêm ngưỡng những thần tượng của mình như Torres, Lampard, Terry, Ibrahimovic, .... Cũng trong trận đấu này, màn trình diễn của tân binh Eden Hazard trong màu áo "The Blues" sẽ được nhiều người đặc biệt quan tâm.

Hazard sẽ thu hút nhiều sự chú ý nhất - Ảnh: Getty

3. Arsenal vs Man City (27/7, sân Tổ Chim, Beijing)

2 đại gia của Premier League sẽ có trận chiến nẩy lửa trước sự chứng kiến của CĐV Trung Quốc vào ngày 27/7 tới. Mùa Hè này, Arsenal đã bổ sung thêm rất nhiều nhân tố mới cho đội hình, trong khi đó Man City cũng cần phải "chuốt lại thanh gươm" trước khi bắt đầu một cuộc chinh phạt mới ra ngoài lãnh thổ nước Anh. Trận đấu này sẽ là sàn diễn của những Podolski và Giroud. Đó là chưa kể đến độ hấp dẫn tột đỉnh của trận đấu này nếu như trong vòng mấy ngày tới Robin van Persie quyết định đầu quân về sân Etihad.

4. Liverpool vs Roma (25/7, sân Fenway Park, Boston)

Liverpool của Brendan Rodgers và Roma của Zdenek Zeman đều đang chịu chung một số phận khi họ không còn giữ được vị thế ngày nào của mình tại giải VĐQG. "The Kop" thì lận đận mãi chưa tìm được đường về Top 4 tại Premier League, trong khi đó đội bóng thủ đô Roma cũng từ lâu rồi chưa được thưởng thức không khí bóng đá đỉnh cao tại đấu trường Champions League. Mùa giải mới là thời điểm 2 đội quyết tâm tìm lại ánh hào quang khi xưa, và trận đấu giao hữu này sẽ là phát đạn khởi đầu cho chiến dịch của họ. Thế nên không cần nói tiếp cũng biết nó sẽ hấp dẫn đến nhường nào.

5. Valencia vs Tottenham (9/8, sân Mestalla, Valencia)

Hai đội bóng đã có rất nhiều thay đổi trong mùa Hè này. Trong khi Valencia lần lượt mất đi những trụ cột của mình thì Tottenham, ngược lại, lại đang tích cực chiêu mộ những tài năng mới. Villas-Boas mới cập bến White Hart Lane để thay cho Harry Redknapp và ngay lập tức nhà cầm quân người Bồ đã bắt tay vào chiến dịch khuấy đảo TTCN bằng những hợp đồng đình đám. 100 triệu là số tiền mà Spurs hứa chi cho Villas-Boas, và trận đấu này chính là thời điểm mà đội bóng thành London "thị uy" sức mạnh của mình trước mùa giải mới.

Văn Biển

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/129n20120704223414522t0/5-tran-dai-chien-khong-the-bo-lo-truoc-mua-bong-201213.htm