5 thí sinh bị loại đáng tiếc ở Giọng hát Việt nhí

Có phần trình diễn tốt ở vòng 'Đối đầu' nhưng Ngọc Trang, Bích Hằng, Hoàng Sơn… vẫn phải ngậm ngùi rời cuộc chơi vì chưa thực sự may mắn.

Ngọc Trang

Ngọc Trang ở vòng thi Giấu mặt.

Ngọc Trang ở vòng thi Giấu mặt.

Trong tập 2 vòng Giấu mặt, Ngọc Trang thể hiện ca khúc Câu hò điệu lý còn đây và nhanh chóng được Cẩm Ly, Lam Trường bấm nút lựa chọn. Những ngày đầu đến với cuộc thi, thí sinh này có thế mạnh là chất giọng Nam Bộ ngọt ngào thiên bẩm nhưng đôi chỗ còn thiếu chiều sâu và sự mượt mà.

Dưới sự huấn luyện của Cẩm Ly, Ngọc Trang đã có sự tiến bộ vượt bậc trong vòng Đối đầu. Tuy bị xếp thi đấu trong nhóm toàn những giọng ca mạnh là Thiện Nhân, Thu Hằng nhưng cô bé tỏ ra bình tĩnh và tự tin trên sàn diễn. Phân đoạn Hành trình trên đất phù sa được em thể hiện nhuần nhuyễn, mượt mà và đầy cảm xúc. Nếu như Thiện Nhân đôi chỗ còn lúng túng và mắc lỗi khi xuống thấp giọng thì Ngọc Trang giữ được sự ngọt ngào từ đầu đến cuối, đồng thời đảm nhận hát bè hiệu quả.

Ngọc Trang trình diễn như một ca sĩ thực thụ trên sân khấu vòng Đối đầu.

Việc Thiện Nhân được vào vòng trong là kết quả xứng đáng bởi giọng hát của thí sinh này nhiều màu sắc và có thể đảm nhiệm nhiều thể loại nhạc khác nhau. Trong khi đó, Ngọc Trang lại giới hạn mình ở thể loại dân ca với lối hát có phần hơi cổ điển. Việc lên giọng cao bằng mũi cũng là nhược điểm khiến em bị loại đáng tiếc.

Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Ngọc Trang đã ghi được dấu ấn trong lòng khán giả, đặc biệt là những người yêu mến thể loại dân ca Nam Bộ.

Bé điệu Bích Hằng

Từng đạt vị trí Á quân tại cuộc thi Đồ rê mí 2012, Bích Hằng được đánh giá là thí sinh sáng giá ở Giọng hát Việt nhí 2014. Tại vòng Giấu mặt, em từng truyền cảm hứng cho khán giả và huấn luyện viên khi mặc áo yếm, hát ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng theo phong cách Kpop rất uyển chuyển và tự nhiên.

Việc Cẩm Ly xếp Bé điệu cùng đội với Ngọc Anh và Minh Tài đã đẩy cô đến sự khó khăn khi phải đưa ra quyết định chọn người cùng mình đi tiếp. Trong liên khúc Bắc – Trung – Nam, Bích Hằng đảm nhận phần miền Bắc trong ca khúc Cặp 3 lá. Với nét đáng yêu, tinh nghịch và đặc biệt là lối hát nhấn nhá điệu đà của mình, giọng ca nhí đã có phần thể hiện trọn vẹn và vừa vặn hơn so với hai “đối thủ”. Ngoài ra, Bích Hằng còn chiếm được cảm tình với khán giả nhờ biểu cảm gương mặt và từng bước nhún nhảy đúng điệu một cô gái miền Bắc.

Với Ngọc Anh, em thể hiện 2 ca khúc Huế tình yêu của tôi/Mưa trên phố Huế cho phần miền Trung. Vẫn mắc phải một vài lỗi nhỏ khi hát, điều khiến cô bé khiếm thị này thuyết phục khán giả chủ yếu là ở sự nỗ lực và cảm xúc của mình. Chính Ngọc Anh cũng thừa nhận bản thân hát không tốt trong phần thi này, đặc biệt là ở những đoạn nhấn nhá hoặc xuống thấp. Đó cũng là lý do khiến quyết định chọn em và loại Bích Hằng của huấn luyện viên Cẩm Ly gây ra nhiều tranh cãi.

Để giải thích về kết quả này, một số khán giả cho rằng Cẩm Ly đã “chấm” Ngọc Anh bởi khả năng đi đường dài, sự nỗ lực cố gắng suốt quá trình tập luyện và có thể yếu tố tâm lý đã ảnh hưởng đến phong độ trên sàn đấu của cô bé.

Minh Trường

Minh Trường trên sân khấu vòng Giấu mặt.

Cậu bé chăn dê Minh Trường từng khiến cả trường quay phấn khích trong vòng Giấu mặt bởi màn trình diễn ca khúc Dòng thời gian (Nguyễn Hải Phong) đầy sức hút. Giọng ca nhí gây ấn tượng bởi chất giọng cao, trong sáng, cách chọn bài thông minh và lối luyến láy đậm chất R&B.

Bước sang vòng Đối đầu, khi cùng thể hiện liên khúc Ba kể con nghe Nam nhi với Hoàng Sơn và Gia Phúc,thí sinh này cho thấy sự nổi trội cả trong cảm xúc, phong thái lẫn giọng hát so với các “đối thủ”. Sở hữu nhạc cảm tốt, cậu bé đã có sự sự sáng tạo ở một vài nốt nhấn nhá, tạo phong cách riêng biệt. Trong khi đó, bé ốc tiêu lại cho thấy phong độ giảm sút, đôi chỗ bị lúng túng và đuối hơi khi xuống giọng.

“Cân đo” một cách công bằng, Gia Phúc tạo ấn tượng tốt hơn ở vòng Giấu mặt nhưng Minh Trường lại tỏa sáng hơn khi thi Đối đầu. Bởi vậy, Minh Trường bị loại có lẽ bởi em chưa thực sự may mắn ở sân chơi này.

Hà Trang, Nhã Thy

Nhã Thy trong hậu trường vòng Giấu mặt.

Với tên gọi dễ thương 3 Con Mắm, ba cô bé đáng yêu Nhã Thy, Hà Trang và Hoàng Kim Quỳnh Anh của đội Giang – Hồ đã để lại dấu ấn khó quên khi thể hiện ca khúc Làng lúa làng hoa . Có lẽ đây là nhóm thí sinh ngang tài ngang sức nhất trong tập 2 vòng Đối đầu.

Mặc dù chưa từng nghe qua bài hát, cả ba thí sinh nhí vẫn có một phần trình diễn hoàn hảo. Để lựa chọn ra gương mặt duy nhất được đi tiếp trong 3 cô bé này quả thật là lựa chọn khó khăn cho Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh. Trong khi Quỳnh Anh có sự ngọt ngào, đằm thắm thì Nhã Thy luôn thể hiện sự nhịp nhàng uyển chuyển, giọng hát của Hà Trang lại sáng bừng, cao vút.

Khoảnh khắc xúc động khi ba thí sinh nhí phải chia tay nhau.

Việc loại bất kỳ thí sinh nào trong nhóm 3 Con Mắm cũng là mất mát lớn của đội Giang - Hồ. Cuối cùng, với mục đích tìm ra giọng ca nhí có sự tư tin và giọng ca chắc chắn để có thể đi được đường dài, cô bé “bánh mì cháy” Hoàng Kim Quỳnh Anh được hai huấn luyện viên xướng tên để cùng bước tiếp vào vòng trong.

Ngô Ngọc Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-thi-sinh-bi-loai-dang-tiec-o-giong-hat-viet-nhi-post446619.html