5 sự kiện quân sự thế giới nổi bật trong ngày

Mỹ điều máy bay trinh sát tân tiến nhất tuần tra Biển Đông, Nga tiếp tục tập trận quy mô lớn, Ukraina bắt đầu rút vũ khí hạng nặng ... là những sự kiện quân sự thế giới đáng chú ý trong ngày. Mời bạn đọc theo dõi.

Ấn Độ quyết chạy đua tàu sân bay với Trung Quốc.

Ấn Độ đang đẩy mạnh tốc độ đóng mới tàu sân bay nội địa nhằm tạo sự cân bằng với sức mạnh ngày càng tăng của Hải quân Trung Quốc.

2.000 lính dù Nga diễn tập cảnh cáo nước láng giềng và NATO vào ngày 25.2.

Cuộc diễn tập này được coi là nhằm phô diễn sức mạnh quân sự cũng như cảnh cáo nước láng giềng và NATO.

Ukraina hôm qua bắt đầu rút các vũ khí hạng nặng khỏi chiến tuyến với phe ly khai ở miền đông, nhằm thực hiện thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực cách đây gần hai tuần.

Theo Reuters, các phiến quân đã rút vũ khí trong hai ngày nhưng Kiev trì hoãn việc này với lý do giao tranh chưa chấm dứt.

"Hôm nay Ukraine bắt đầu rút các khẩu pháo 100 mm khỏi chiến tuyến", quân đội cho biết trong một thông cáo, thêm rằng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đang giám sát động thái này.

"Phía Ukraine yêu cầu một lệnh ngừng bắn toàn diện và thi hành ngay lập tức thỏa thuận Minsk mà các bên đã ký kết.

Trong trường hợp xảy ra bất kỳ nỗ lực tấn công nào, tiến độ rút vũ khí có thể bị xem xét lại", thông cáo cho biết. "Các lực lượng Ukraine đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ đất nước".

Đài Tiếng nói nước Nga cho hay, Quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tập trận lớn của lực lượng phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ tại khu vực miền Nam nước này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn thông báo của Quân khu Phương Nam nêu rõ: “Cuộc diễn tập liên quan đến các đơn vị phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ...

Tổng cộng có hơn 1.700 sỹ quan và binh sỹ, cũng như hơn 350 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự tham gia diễn tập.”

Ngày 26.2, Mỹ lần đầu thừa nhận đã triển khai máy bay trinh sát săn ngầm hiện đại nhất P-8A Poseidon ở ngoài khơi Philippines, thực hiện sứ mạng tuần tra Biển Đông trong tháng này.

Báo chí phương Tây dẫn thông cáo của hải quân Mỹ, tính đến ngày 21.2, các phi cơ P-8A Poseidon đã được triển khai ở ngoài khơi Philippines trong 3 tuần và đã thực hiện hơn 180 giờ bay trên Biển Đông.

Boeing P-8 Poseidon là một máy bay đa chức năng đã được trang bị vào quân đội Mỹ tháng 11.2013.

Thay thế cho máy bay săn ngầm P-3 Orion cũ, Boeing P-8 Poseidon là một máy bay săn tàu ngầm tầm xa, tiêu diệt tàu chiến mặt nước,tình báo, giám sát và trinh sát.

Phát triển từ dòng máy bay thương mại Boeing 737NG, P-8 Poseidon thực sự vượt trội về khả năng giám sát, tìm kiếm so với các loại máy bay săn ngầm khác.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/vu-khi/5-su-kien-quan-su-the-gioi-noi-bat-trong-ngay-299816.bld