5 ngày mưa, lũ hoành hành tại miền Trung

(Chinhphu.vn) - Trong 5 ngày qua (từ 29/9-3/10), mưa, lũ xảy ra tại các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại khu vực miền Trung.

Theo thống kê sơ bộ, hiện đã có 6 người chết (Hà Tĩnh 4, Quảng Bình 1 và Quảng Trị 1); 2 người bị thương (Hà Tĩnh 1 và Quảng Bình 1); 6.294 ngôi nhà tại Quảng Bình bị ngập, hư hại; nhiều khu vực ở Vũ Quang – Hà Tĩnh cũng bị ngập. Chuyên viên theo dõi tình hình bão lũ Đào Quang Tuynh, Vụ Kinh tế ngành Văn phòng Chính phủ cho biết, do mưa lớn, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế đã lên rất nhanh, mực nước lũ trên các sông đều ở mức báo động III và vượt trên báo động III, riêng sông Gianh tại Mai Hóa trên báo động III là 1,2m, sông Ngàn Sâu trên Chu Lễ trên báo động III là 2,02m. Đêm hôm qua (3/10), lũ trên các sông ở Quảng Bình đã đạt đỉnh và bắt đầu xuống (sông Gianh đã xuống mức báo động III). Lũ đe dọa an toàn đập tại thủy điện Hố Hô Ông Tuynh thông tin, hầu hết các hồ chứa đang ở dưới mức nước dâng bình thường. Riêng hồ thủy điện Hố Hô dung tích 38 triệu m3 (Hà Tĩnh) bị sự cố trong khi vận hành cửa điều tiết nên 11h trưa qua, mực nước hồ đã dâng cao vượt trên đỉnh đập bê tông trọng lực 1,0m đe dọa an toàn đập và dân cư ở hạ lưu. Chiều 3/10, lực lượng quân đội đã phối hợp với địa phương tổ chức sơ tán khẩn cấp 13.300 người (3.444 hộ) ở vùng hạ du. Đến sáng nay, mực nước thượng lưu hồ đã giảm 7,0m (dưới đỉnh đập). Dự báo trong 3 ngày từ 4 – 6/10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, trong đó từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có thể tiếp tục mưa 300 - 500mm. Kéo theo lũ trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có thể lên lại ở mức trên báo động III, đặc biệt trên sông Ngàn Sâu, sông Gianh có thể đạt mức lịch sử. Địa phương chống lũ theo cấp báo động Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương (BCĐ PCLBTW) và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn (UBQGTKCN) đã có 2 công điện chỉ đạo các địa phương đối phó mưa, lũ. Hiện đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đi kiểm tra công trình thủy điện Hố Hô, đôn đốc các địa phương đối phó với mưa, lũ. Theo yêu cầu của BCĐ PCLBTW - UBQGTKCN, Ban Chỉ huy PCLB - TKCN các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành triển khai phương án chống lũ theo cấp báo động, kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để tổ chức sơ tán dân, bảo đảm an toàn về người và tài sản. Đồng thời, tổ chức lực lượng kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, các ngầm, đò ngang, đò dọc để hướng dẫn người, phương tiện qua lại đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm việc vớt củi khi có lũ. Trong đó đặc biệt lưu ý, trước khi xả nước hồ, chủ công trình phải thông báo cho chính quyền địa phương và nhân dân vung hạ lưu biết để chủ động sơ tán, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy PCLB - TKCN các cấp liên quan để chỉ đạo kịp thời. Thanh Hoài

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/5-ngay-mua-lu-hoanh-hanh-tai-mien-trung/201010/37102.vgp