5 huyền thoại thất bại khi dẫn dắt CLB cũ

Frank Lampard từng tỏa sáng rực rỡ tại Chelsea trong vai trò cầu thủ, nhưng phải nhận trái đắng khi trở lại làm HLV đội bóng.

Tối 25/1 (giờ Hà Nội), Chelsea sa thải Lampard. Hơn một năm trước, Lampard ngồi "ghế nóng" Chelsea với tư cách là huyền thoại của sân Stamford Bridge, và là HLV hiếm hoi có IQ 150. Tuy nhiên, Chelsea dần sa sút trong mùa giải 2020/21 và tầm vóc huyền thoại không thể cứu được Lampard.

Tại châu Âu, Chelsea nổi tiếng là "lò xay" HLV. Ngay cả Lampard cũng không tránh khỏi bàn tay nghiệt ngã từ Chủ tịch Abramovich. Một lần nữa, CĐV kiểm chứng về việc một cầu thủ đá bóng hay chưa chắc là HLV giỏi. Đã có một loạt huyền thoại thất bại khi nhận vai trò HLV. Trong đó, có nhiều huyền thoại thất bại khi trở lại dẫn dắt CLB cũ như Lampard.

Laszlo Kubala là cái tên đặc biệt quan trọng trong lịch sử Barca. "Gã khổng lồ" xứ Catalunya đã dựng tượng Kubala trước sân Camp Nou để ghi nhớ đóng góp của ông. Khi còn là cầu thủ, Kubala khoác áo Barca từ 1951-1961, chơi 186 trận và ghi 131 bàn. Ông giúp Barca thống trị La Liga ở giai đoạn này.

Năm 1961, Kubala giải nghệ. Ông nhận vai trò HLV đội trẻ Barca. Từ mùa giải 1962/63, Kubala trở thành HLV trưởng Barca. Tuy nhiên, sau thất bại ở trận đấu tại Fairs Cup, Kubala bị sa thải. Năm 1980, ông trở lại dẫn dắt Barca, nhưng chỉ trụ lại trong thời gian ngắn.

Sau 1953, Alfredo Di Stefano từ Barca chuyển đến Real Madrid sau một cuộc tranh chấp. Trong 11 mùa giải ở Real, "Mũi tên bạc" ra sân 396 trận và ghi 308 bàn cho "Bầy kền kền". Sự xuất sắc của Di Stefano giúp Real vô địch La Liga 8 lần và giành 5 danh hiệu European Cup (tiền thân của Champions League).

Trên cương vị HLV, Di Stefano dẫn dắt Real lần đầu từ 1982-1984. Theo mô tả của trang chủ Real, Di Stefano đã xây dựng lối chơi phòng ngự chắc chắn, nhưng gặp khó khi tấn công. Mùa giải 1983/84, Real về nhì tại La Liga vì thua Athletic Bilbao hiệu số đối đầu. Khi đó, 2 CLB cùng có 49 điểm.

Di Stefano được gọi là "Vua về nhì" vì những lần kém duyên trên ghế chỉ đạo. Năm 1990, ông trở lại dẫn dắt Real và cùng CLB giành Siêu cúp Tây Ban Nha. Sau mùa 1990/91, "Mũi tên bạc" giã từ bóng đá.

Dino Zoff gắn bó với Juventus từ 1972-1983, chơi 330 trận và giành 6 chức vô địch Serie A. Zoff từng vô địch World Cup cùng tuyển Italy ở tuổi 40 và 4 ngày. Đến nay, kỷ lục cầu thủ già nhất vô địch World Cup của Zoff đã bị phá. Tuy nhiên, ông vẫn là cầu thủ già nhất thi đấu ở một trận chung kết World Cup (gặp Đức, 1982).

Sau mùa giải 1982/83, Zoff giải nghệ. Ông được bổ nhiệm vào ban huấn luyện Juventus, giữ vai trò HLV thủ môn. Từ 1988, Zoff trở thành thuyền trưởng của "Lão phu nhân". Mùa đầu tiên, Zoff trắng tay. Đến mùa 1989/90, ông giúp Juventus vô địch Coppa Italia và UEFA Cup (tiền thân của Europa League). Tuy nhiên, Juventus chỉ về thứ ba tại Serie A. Sau đó, Zoff mất việc.

Alan Shearer từng từ chối Sir Alex Ferguson để gia nhập Newcastle hè 1996. Trong 10 mùa giải tại Newcastle, Shearer chơi 405 trận và ghi 206 bàn. Ông là một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên, trên cương vị HLV, màn thể hiện của Shearer lại trái ngược.

Ngày 1/4/2009, Newcastle bổ nhiệm Shearer ngồi ghế HLV để cứu vớt mùa giải. Dẫu vậy, "Chích Chòe" tiếp tục khủng hoảng và phải xuống hạng. Shearer mất việc và từ đó, ông không trở lại vị trí HLV CLB nào nữa.

Lampard: 'Tôi không quan tâm đến những đồn đoán trên mạng' Chiến lược gia người Anh cảm nhận được áp lực khi dẫn dắt Chelsea nhưng tuyên bố không quan tâm đến những đồn đoán về việc bị thay thế trong tương lai gần.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/5-huyen-thoai-that-bai-khi-dan-dat-clb-cu-post1176977.html