5 gương mặt Nhà giáo Ưu tú

Dành trọn tâm huyết với nghề, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới, sáng tạo, đóng góp xây dựng tập thể nhà trường và ngành giáo dục; khơi dậy tinh thần ham học hỏi, hình thành và những năng lực, phẩm chất tốt đẹp của học sinh, đó là những điểm nổi bật của 5 Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) của tỉnh Bắc Giang vừa được tôn vinh.

1. NGƯT Nguyễn Văn Đóa (SN 1979), Tổ phó chuyên môn Tổ Vật lí, Trường THPT Chuyên Bắc Giang có bề dày 22 năm trực tiếp đứng lớp. Trước khi về trường chuyên công tác, thầy từng 7 năm gắn bó với ngôi trường quê hương thuộc vùng khó khăn xã Nghĩa Phương (Lục Nam). Dù ở môi trường nông thôn hay khi đã chuyển về thành phố với điều kiện thuận lợi hơn về mọi mặt, học trò có nền tảng vượt trội về kiến thức, thầy luôn đem hết tâm huyết, trách nhiệm, tình yêu nghề cùng với tập thể nhà trường, các đồng nghiệp dẫn dắt lớp lớp đàn em khám phá, chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Sự nỗ lực trong nghiên cứu, giảng dạy, học tập của thầy và trò được đền đáp xứng đáng với thành tích (tính đến hiện tại) 68 học sinh giỏi cấp quốc gia gồm 8 giải Nhất, 24 giải Nhì, 36 giải Ba. Đặc biệt, ở đấu trường khu vực và thế giới, các học trò của thầy giành 6 tấm huy chương danh giá (2 Huy chương Vàng, Bạc quốc tế, 1 Huy chương Vàng châu Á, 1 Huy chương Bạc châu Á, 1 Huy chương Đồng châu Á, 1 Huy chương Bạc châu Âu). Điển hình là các học trò xuất sắc: Trịnh Duy Hiếu; Thân Thế Công, Trương Phi Hùng...

Sự đóng góp và những thành tích trong giảng dạy của thầy Đóa được ghi nhận và tôn vinh với nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: 7 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở, 13 năm là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 22 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc đó, thầy giáo Nguyễn Văn Đóa là 1 trong số 5 đại biểu của tỉnh dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do T.Ư tổ chức tại Thủ đô Hà Nội; là 1 trong 2 cá nhân điển hình của tỉnh Bắc Giang tham dự lễ vinh danh các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm học 2017-2018; là 1 trong 12 đại biểu của tỉnh Bắc Giang tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng danh hiệu "Công dân Bắc Giang ưu tú năm 2023".

2. NGƯT Ong Thị Quý Nhâm (SN 1972) sinh sống tại thị trấn Vôi (Lạng Giang), đến nay cô đã có 22 năm đứng lớp giảng dạy môn Mĩ thuật ở bậc tiểu học. Trường Tiểu học Xương Lâm (Lạng Giang) là nơi cô đang công tác. Tình yêu nghề, mến trẻ đã thôi thúc cô dành nhiều tâm huyết trong giảng dạy, đặc biệt là đi sâu tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo với 8 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện, cấp tỉnh và cấp bộ. Cô được mời tham gia biên soạn nhiều cuốn sách, giáo trình, tài liệu chuyên môn, điển hình như: Đồng tác giả bộ sách dạy và học Mĩ thuật theo định hướng phát triển năng lực dành cho cấp tiểu học do Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành (gồm 20 đầu sách lớp 4 và lớp 5 được sử dụng giảng dạy trên phạm vi toàn quốc từ năm 2014 đến năm 2024). Giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, cô sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp trong chuyên môn, giúp đỡ, bồi dưỡng nhiều giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Những cống hiến, đóng góp của cô vì đàn em thân yêu đã được ghi nhận với 7 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh. 20 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, giáo viên dạy giỏi các cấp, trong đó năm học 2011-2012, cô là giáo viên dạy giỏi cấp quốc gia. Trong gần 10 năm trở lại đây, cô Nhâm đã bồi dưỡng nhiều học sinh giỏi giành giải cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia. Với những sáng kiến, kinh nghiệm trong chuyên môn, cô đã có những chia sẻ, đóng góp về đổi mới phương pháp giảng dạy cho giáo viên Mĩ thuật toàn quốc thông qua các chương trình tập huấn của Bộ và Sở GD&ĐT. Những thành tích của cô góp phần xây dựng tập thể nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

3. NGƯT Bùi Văn Hưởng (SN 1977)là giáo viên môn Toán, từng có 4 năm công tác tại Trường Phổ thông cấp 2 - 3 Tân Hoa (Lục Ngạn) trước khi trở về gắn bó với Trường THCS Mỹ Hà (Lạng Giang) quê nhà. 26 năm trực tiếp đứng lớp, thầy Hưởng luôn gương mẫu, tận tụy với nghề, hết lòng thương yêu học sinh; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để kịp thời đồng hành hỗ trợ, uốn nắn các em. Đam mê nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi trong quá trình công tác, tiếp thu nhiều kinh nghiệm quý từ đồng nghiệp và các thế hệ đi trước, thầy Hưởng đã khẳng định trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tích cực chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thầy Hưởng đã giúp đỡ, bồi dưỡng nhiều đồng nghiệp dạy giỏi môn Toán.

Nhiều năm liên tiếp, thầy Hưởng đạt danh hiệu giáo viên giỏi, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp cơ sở; 5 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thủ tướng Chính phủ. 12 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong thực tiễn giảng dạy môn Toán mang lại hiệu quả cao. Được ngành giáo dục huyện Lạng Giang tin tưởng trưng tập làm nhiệm vụ bồi dưỡng đội tuyển sinh giỏi môn Toán lớp 9, nhiệm vụ khó khăn, vất vả nhưng thầy luôn nỗ lực, tận tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Đội tuyển học sinh giỏi Toán lớp 9 của huyện dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh nhiều năm đứng đầu toàn tỉnh và luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh với 60 em đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi. Những năm giảng dạy tại Trường THCS Mỹ Hà khi phụ trách bồi dưỡng học sinh của trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Toán, đã có nhiều em giành giải cấp huyện (2 giải Nhất; 2 giải Nhì; 4 giải Ba, 5 giải Khuyến khích); 2 giải nhì, 1 giải Ba cấp tỉnh. Trong số 26 học sinh đoạt giải cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay các cấp, có 1 Huy chương Bạc cấp quốc gia; cấp tỉnh 3 giải Nhì; 3 giải Ba, 2 giải Khuyến khích… 1 học sinh đoạt giải Vàng đấu trường toán học VioEdu cấp tỉnh...

4. NGƯT Nguyễn Thị Thanh Tuyết (SN 1975) quê xã Mỹ Hà (Lạng Giang). Trước khi gắn bó với Trường Tiểu học Tiên Lục (cùng huyện), cô từng công tác tại Trường Tiểu học Nghĩa Hưng một thời gian. Cô Tuyết luôn chú trọng về nội dung và phương pháp dạy học theo tinh thần đổi mới; sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý học sinh; luôn chủ động theo dõi tình hình và chất lượng học tập của các em để có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu. Bên cạnh đó, cô thường xuyên quan tâm động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện tốt để các em được học tập và vui chơi lành mạnh.

29 năm trực tiếp đứng lớp, cô luôn quan tâm đổi mới phương pháp, phát huy được năng lực, tính chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong học tập. Bên cạnh công tác chủ nhiệm, ở nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi Toán và Tiếng Việt, cô động viên, dẫn dắt, giúp các em đạt được thành tích tốt nhất. Nhiều năm liền cô có học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Khi mới ra trường được 3 năm, cô đã được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi. Tuy chưa thực sự có nhiều kinh nghiệm song cô dành cả buổi tối và các ngày nghỉ giúp các em học tập. Nhờ sự chăm chỉ của học trò và sự tận tâm của cô giáo, năm đó có em đã giành giải Nhì cấp tỉnh môn Toán và Tiếng Việt. Đây chính là động lực để cô tiếp tục nỗ lực phấn đấu trong những năm tiếp theo.

Tâm huyết và sự đóng góp của cô Tuyết được ghi nhận với 17 lần được công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 6 lần đạt Chiến sĩ thi đua và giáo viên giỏi cấp tỉnh; được tặng nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh. Ở cương vị giáo viên, tổ phó và tổ trưởng tổ chuyên môn, cô Tuyết đã giúp đỡ, bồi dưỡng nhiều đồng nghiệp trưởng thành. 7 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học cấp huyện, cấp tỉnh của cô được công nhận, ứng dụng mang lại hiệu quả cao cho hoạt động giảng dạy trong nhà trường nơi cô công tác.

5. NGƯT Phạm Thị Thúy (SN 1976)hiện là giáo viên Trường Tiểu học Cảnh Thụy (Yên Dũng). Yêu nghề, cô Thúy luôn chủ động, tích cực học tập nâng cao trình độ, tìm tòi, cải tiến phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhờ vậy, cô trở thành giáo viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, chuyên sâu, có nhiều kinh nghiệm tích lũy từ thực tế và các nguồn tài liệu; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, bồi dưỡng nhiều đồng nghiệp trở thành giáo viên giỏi. Ngoài công việc chính là giảng dạy, cô được Bộ GD&ĐT tín nhiệm giao tập huấn các chương trình giáo dục, các dự án mới, trợ giảng cho các cụm tỉnh về mô hình Trường học Việt Nam mới.

Cô Thúy tham gia 6 hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định thông tư về đánh giá học sinh, về sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với uy tín và năng lực chuyên môn, trong những năm gần đây, cô được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mời tham gia viết sách bài tập môn Tiếng Việt lớp 2, 3, 4, 5 cho học sinh tiểu học cùng các tác giả lớn; tham gia đọc duyệt môn Tiếng Việt học liệu thông minh. Cùng đó, cô có nhiều bài viết về việc vận dụng linh hoạt những biện pháp và kỹ thuật dạy học tích cực đạt hiệu quả cao được đăng ở nhiều tạp chí trong nước, được đồng nghiệp cả nước tham khảo. 13 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tế giảng dạy mang lại hiệu quả trên địa bàn huyện Yên Dũng ở bậc tiểu học.

25 năm liên tục, cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp tỉnh (trong đó 5 chu kỳ giáo viên giỏi văn hóa và 1 chu kỳ giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh); nhiều năm đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp tỉnh. Cô được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Bắc Giang, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng; được Bộ GD&ĐT cấp Giấy chứng nhận giáo viên có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng trường học Việt Nam mới.

Mỹ Bình

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/5-guong-mat-nha-giao-uu-tu-091052.bbg