5 gợi ý để có bức ảnh động vô cực nổi bật

Với bộ đôi Galaxy S8/S8+, việc tạo ra bức ảnh động vô cực trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần chú ý một chút, bạn hoàn toàn có thể tạo ra sản phẩm sáng tạo độc đáo.

Ảnh động vô cực - invisible cinemagraph ngày càng được nhiều bạn trẻ ưu ái thực hiện. Làm thế nào để tạo ra sản phẩm sáng tạo mang đậm cá tính riêng?

Chọn background sạch

Background đơn giản giúp người xem dễ tập trung vào chuyển động của chủ thể. Điểm chung của những tấm ảnh động vô cực đang được chú ý trên mạng xã hội là phông nền đơn giản, ít chi tiết.

Thử nhắc lại một vài cái tên nổi bật gần đây sẽ giúp bạn nhận ra điều này: Dzũng Yoko với bức tường xám đơn giản, Tuyết Lan đứng trước những tán lá xanh mát, Trương Hoàng Mai Anh thả dáng trong studio phông xanh, hay DJ Tít tung tăng trong căn phòng phong cách rustic mộc mạc.

Nhờ phông nền, trang phục đơn giản mà chiếc lông vũ màu đỏ trên tay giám đốc sáng tạo Dzũng Yoko càng nổi bật.

Luyện tập động tác nhuần nhuyễn

Chủ thể chuyển động nằm gọn trong Galaxy S8 tạo nên độ khác biệt cho các bức ảnh. Vì vậy, tốt nhất bạn nên luyện tập động tác mong muốn thật nhiều lần cho đến khi nhuần nhuyễn. Điều này giúp tổng thể bức hình trở nên ăn ý, hòa nhập, không bị hụt mất phần đầu hay phần chân ra khỏi màn hình.

Ảnh động vô cực của Trần Minh Trung tạo cảm giác mượt mà, gắn kết.

“Thổi hồn” cho ảnh flatlay

Tín đồ của trào lưu flatlay từng “làm mưa làm gió” trước đây hãy thử làm mới những tấm ảnh sắp đặt quen thuộc bằng những chuyển động ấn tượng? Hãy khai phóng khả năng sáng tạo như cách Dzũng Yoko, Minh Monkey “chơi đùa” với đồ vật.

Vẫn là cách sắp xếp các món đồ trên mặt phẳng, nhưng nhờ một phần trong bức ảnh chuyển động như cây môi son, vụn phô mai hay quả táo đỏ, mọi thứ không còn nhàm chán chút nào mà trở nên cực kỳ thu hút.

Viền màn hình siêu mỏng, tỷ lệ hiển thị độc đáo 18,5:9 của Galaxy S8/S8+ giúp tạo ra ảnh động vô cực đơn giản, đẹp mắt.

Trổ tài họa sĩ

Sản phẩm của Tamypu (tên thật: Thái Mỹ Phương) đã truyền cảm hứng cho mọi người về tinh thần sáng tạo không ngừng. Họa sĩ 8X khéo léo thả chiếc phao của cô nàng xinh xắn vào bể bơi đang… chuyển động thực sự.

Đây là một gợi ý khá hay cho các bạn trẻ khi thực hiện invisible cinemagraph, biết đâu bạn sẽ có một bức ảnh hoạt hình đáng yêu hơn cả Tamypu?

Nhờ viền màn hình siêu mỏng của Galaxy S8/S8+, không có nhiều cách biệt giữa phần bên trong và bên ngoài chiếc điện thoại.

Sử dụng sticker có sẵn

Nếu chú ý theo dõi những bài viết hướng dẫn tạo ảnh động vô cực, bạn sẽ phát hiện thêm một mẹo rất hay ho dành cho người dùng Galaxy S8/S8+. Samsung đã trang bị sẵn bộ sticker đáng yêu trong camera.

Thêm vào đó, máy ảnh chính sử dụng cảm biến 12 MP, khẩu độ f/1.7, chống rung quang học tạo ra bức ảnh chi tiết hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Vì vậy, người dùng thỏa sức sáng tạo mà không phải lo ngại về chất lượng hình ảnh.

Mẫu sticker tai mèo đáng yêu được tích hợp sẵn trong camera của Galaxy S8/S8+.

Không ngừng thách thức bản thân và vượt qua mọi giới hạn là cách những hot boy, hot girl và sao Việt đang làm khi tham gia trào lưu ảnh động vô cực - invisible cinemagraph. Với một phần trong bức ảnh chuyển động trong khi phần còn lại vẫn ở dạng ảnh tĩnh, nhiều bạn trẻ đã tạo nên các tác phẩm đầy sức hút, tô đậm được phong cách, cá tính riêng. Độc giả tìm hiểu thêm về trào lưu này tại đây .

Giang Thư Quân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/5-goi-y-de-co-buc-anh-dong-vo-cuc-noi-bat-post766841.html