5 bộ phận cơ thể 'đắt giá' nhất của mỹ nhân Hàn

Trang Dispatch vừa chọn ra 5 sao nữ Hàn Quốc có 5 bộ phận cơ thể được ngưỡng mộ nhất.

Kang Minkyung của Davichi có vòng eo 60 cm và vòng 3 cỡ 93 cm. Là người đẹp có tỷ lệ cơ thể được hâm mộ nhất.

Krystal được ca ngợi là nữ thần có vòng eo bắt mắt nhất.

Eo của cô không chỉ thon nhỏ.

Mà còn nổi múi cơ 11 "đắt giá".

Go Hara được ca ngợi có vòng 2 "con kiến".

Eo của cô rất được ngưỡng mộ vì nhỏ và săn chắc.

Người đẹp rất tự tin khoe eo với trang phục ngắn.

Eo của cô chỉ rơi vào khoảng 51- 56 (cm)

Vòng eo nhỏ xinh giúp cô nổi bật giữa dàn sao nữ hùng hậu của làng nhạc Hàn Quốc.

Go Hara thường tập 10 phút tập bụng trước khi đi ngủ.

Bài tập giúp cô duy trì vòng 2 gợi cảm, hút mắt.

Động tác mà Hara thường tập đó là nằm trên giường, đặt 2 chân cạnh nhau, sau đó kéo thân trên lên. Sau đó, cầm một cái gối hoặc một vật nặng, và vặn người sang 2 bên, giữ eo và vai thẳng.

Động tác này sẽ tác động vào các cơ quanh eo.

Sohee có cặp chân thon mịn, và phần đầu gối được đánh giá là hoàn hảo nhất trong số các sao nữ Hàn Quốc.

Sohee tuy không cao nhưng lại có cặp chân "đắt giá".

Chân của cô không chỉ có đầu gối phẳng, mịn mà bắp chân cũng rất nhỏ gọn.

Tuy không quá dài nhưng ai cũng mê cặp giò nuột nà của Sohee.

Cô tự tin khoe chân trong nhiều bộ ảnh

Iu là sao nữ có làn da đáng ghen tị nhất.

Làn da của IU trắng như sứ, mịn không tì vết.

Làn da trắng hồng của IU gần như hoàn hảo.

Cô chăm sóc da khá kỹ lưỡng.

Người đẹp rất chú trọng vào bước làm sạch,...

... và thoa dưỡng ẩm, tinh chất dưỡng serum.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/5-bo-phan-co-the-dat-gia-nhat-cua-my-nhan-han-707236.html