47 đoàn thi tuyên truyền an toàn giao thông

(Chinhphu.vn) – Theo Ban tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông, 47 đoàn đã đăng ký dự thi, trong đó khu vực phía Bắc có 23 đoàn và khu vực phía Nam có 24 đoàn.

Tuyên truyền an toàn giao thông tại Cà Mau.

Chiều 11/10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam họp báo giới thiệu Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về an toàn giao thông, hưởng ứng Thập kỷ vì An toàn giao thông đường bộ do Liên Hợp Quốc phát động (2010-2020).

Các tuyên truyền viên sẽ dự thi thuyết trình hùng biện, còn các đội sẽ thi biểu diễn tiểu phẩm theo hình thức sân khấu. Nội dung thi hùng biện tập trung vào các Luật Giao thông Đường bộ, Luật giao thông Đường thủy nội địa, Luật Giao thông Đường sắt Việt Nam.

Các chủ đề thi tiểu phẩm gồm có: Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa giao thông; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; mặc áo pháo khi qua đò; không uống rượu, bia khi lái xe; biểu dương người tốt việc tốt thực hiện văn hóa giao thông, phê phán thói hư tật xấu khi tham gia giao thông.

Hội thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội ngày 28-29/10 và tại thành phố Cần Thơ ngày 21-22/10.

Giải thưởng khu vực phía Nam gồm các giải tập thể với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba, 12 giải khuyến khích. Giải thưởng cá nhân gồm 2 giải nhất, 7 giải nhì, 16 giải ba, 25 giải khuyến khích, 2 giải thuyết trình xuất sắc và 2 giải dành cho tiểu phẩm xuất sắc nhất.

Giải khu vực phía Bắc gồm các giải tập thể với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 8 giải ba, 13 giải khuyến khích. Giải thưởng cá nhân gồm 2 giải nhất, 8 giải nhì, 20 giải ba, 25 giải khuyến khích cùng 2 giải thí sinh thuyết trình xuất sắc nhất, 2 giải dành cho tiểu phẩm xuất sắc nhất.

Lê Sơn

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/47-doan-thi-tuyen-truyen-an-toan-giao-thong/201110/100437.vgp