45 triệu người Việt đang làm gì trên Facebook?

Trong buổi giới thiệu Cats Advertising (đơn vị thành viên của Công ty Cát Tiên Sa), bà Cindy Nguyễn - Đại diện Facebook tại Việt Nam cho rằng, hiện nay có khoảng 45 triệu người lướt Facebook mỗi tháng, gấp đôi thời gian xem tivi. Nhiều người đặt ra câu hỏi, họ đang làm gì trên mạng xã hội mỗi ngày?

8h30 ngày 18/4, tại khách sạn Pan Pacific (Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra lễ giới thiệu Cats Advertising do Cats Media và AM Media tổ chức. Đây là đơn vị chuyên cung ứng các giải pháp tối ưu về truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, với đối tác là những ông lớn trong làng công nghệ như Facebook, Google, Zalo và Cốc cốc.

Buổi giới thiệu Cats Advertising diễn ra tại Pan Pacific với sự tham sự của đại diện Facebook tại Việt Nam và hơn 100 Doanh nghiệp E -commerce.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Cindy Nguyễn - Đại diện Facebook ở Việt Nam cho rằng, tính đến tháng 12/2016, mạng xã hội có đến 45 triệu người Việt dùng mỗi tháng. Đáng chú ý, có đến 30 triệu người dùng Facebook trên thiết bị di động như smartphone hay tablet.

“Con số này đã tăng 4,2 lần so với 10,6 triệu người Việt dùng Facebook kể từ cuối năm 2012″, bà Cindy dẫn số liệu của InternetWorldStats.

Bà Cindy Nguyễn trình bày những tính năng mới nhất, giúp nâng cao sự trải nghiệm của người dùng trong buổi giới thiệu.

Nhiều người tham dự tương tác với phần phát biểu của người đại diện Facebook.

Nhiều người không ngại đặt ra câu hỏi về những tính năng mới của facebook và vai trò của Cats Advertising.

Mỗi ngày, có 30 triệu người Việt dùng Facebook, trong đó 80% sử dụng trên nền tảng di động. Người dùng Facebook không chỉ bó hẹp ở nhu cầu trò chuyện với bạn bè hay theo dõi tin tức mà còn truy cập vào các trang thương hiệu, cửa hàng trên Facebook mà họ quan tâm, nhất là về thời trang, mỹ phẩm và đồ điện tử.

Theo đó, các bà mẹ là nhóm có tần suất sử dụng mạng xã hội cao nhất bởi họ luôn có nhu cầu chia sẻ về những khoảnh khắc thường nhật hay đánh dấu những sự kiện quan trọng trong cuộc sống của mình.

Ông William (Facebook Suppoter) chuẩn bị cho bài phát biểu của mình.

Bà Cindy nêu dẫn chứng: “Khi ngủ dậy, việc đầu tiên mà mỗi người làm (theo quán tính) là cầm điện thoại và lướt Facebook. Lướt facebook để xem tối qua “thế giới” thay đổi như thế nào, bạn bè mình làm gì, ở đâu… Dù muốn hay không, nhưng hiện tại cuộc sống của chúng ta đang được (hoặc bị) sự chi phối của mạng xã hội và các thiết bị di động“.

Bên cạnh đó, đại diện Facebook cũng nhấn mạnh về việc các doanh nghiệp nên sử dụng nhiều loại hình quảng cáo khác nhau để tối ưu hóa quảng cáo và tăng doanh thu. “Facebook Dynamic Ads là một hình thức quảng cáo còn rất mới và nhiều doanh nghiệp Việt Nam nên thử để tăng tỷ lệ chuyển đổi và tối đa hóa lợi nhuận”.

Đại diện một công ty đặt câu hỏi về nhóm đối tượng có tần suất sử dụng mạng xã hội cao nhất và cách để tối ưu hóa quảng cáo.

Trong buổi hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Trân - Đại diện Cats Advertising đã giới thiệu các giải pháp dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ tối ưu chi phí quảng cáo.

Với lợi thế sử dụng người nổi tiếng và những người có sức ảnh hưởng trong cộng đồng (influencer network), Cats Advertising giúp doanh nghiệp xây dựng hình ảnh thương hiệu đa dạng và đẩy mạnh doanh thu.

Cats Advertising mong muốn xây dựng và hỗ trợ các chiến lược truyền thông tốt nhất cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong mảng quảng cáo online”, ông Trân chia sẻ.

Trong buổi giới thiệu, ngoài Cats Advertising còn có AM Media - một agency uy tín của Facebook tại thị trường Việt Nam. AM Media cũng ra mắt công cụ hỗ trợ quảng cáo AdDolphin.

“Đây là một công cụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp quảng cáo tiết kiệm thời gian và tối ưu ngân sách quảng cáo. Đặc biệt AdDolphin rất thân thiện và được bộ phận Facebook hỗ trợ tối ưu quảng cáo”.

Đại diện AM Media chia sẻ

Bắp - Cường Ngô

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/45-trieu-nguoi-viet-dang-lam-gi-tren-facebook-1229403.html