4 máy bay quân sự Nga xuất hiện gần không phận Mỹ

Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết, 4 máy bay quân sự Nga bị phát hiện và theo dõi khi hoạt động gần không phận Mỹ.

Theo tờ Newsweek, các máy bay Nga bị phát hiện trong Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) Alaska hôm 2/5. Mỹ theo dõi các máy bay xuất hiện trong khu vực này vì lý do an ninh quốc gia. Ngoài ra, các máy bay đi vào khu vực phải khai báo thông tin.

Trong tuyên bố, NORAD cho hay: “Máy bay Nga vẫn ở trong không phận quốc tế, và không đi vào không phận có chủ quyền của Mỹ hoặc Canada”.

Oanh tạc cơ chiến lược Tupolev Tu-160M của Nga. Ảnh: Tass

Cũng theo NORAD, hoạt động của các máy bay Nga là thường xuyên trong khu vực, và không bị coi là mối đe dọa trực tiếp.

NORAD cho biết họ theo dõi máy bay trong khu vực thông qua "mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm các vệ tinh, radar trên mặt đất và trên không, cùng chiến đấu cơ”.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Hồi tháng 2, máy bay quân sự của Nga từng xuất hiện 2 lần trong khu vực này. Còn vào năm 2023, nhiều máy bay Nga cũng đã có mặt ở đây.

Trong một vụ việc hồi tháng 2, Trung tướng Sergei Kobylash, Tư lệnh lực lượng hàng không tầm xa Nga, cho biết các máy bay ném bom Tu-95 đã thực hiện nhiệm, và "tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận".

Chia sẻ với đài ABC News, ông Kobylash nói: “Các phi công lái máy bay tầm xa thường xuyên bay qua vùng biển trung lập ở Bắc Cực, Bắc Đại Tây Dương, Biển Đen, Biển Baltic và Thái Bình Dương”.

Vào năm 2007, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khôi phục thông lệ có từ thời Liên Xô cũ khi điều động các máy bay ném bom thường xuyên tuần tra bên ngoài biên giới Nga.

Kể từ đó, NORAD thực hiện 6 - 7 lần đánh chặn máy bay quân sự Nga mỗi năm. NORAD cho biết những con số này thay đổi từ mức cao nhất là 15 vụ xuống mức thấp nhất là 0.

Khu vực Bắc Cực đang trở thành điểm nóng quân sự toàn cầu, khi cả các quốc gia phương Tây và Nga đều tăng cường hoạt động ở đây.

Ngoài ra, căng thẳng giữa Mỹ và Nga càng gia tăng, sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Mỹ hiện là một trong những đồng minh hùng mạnh nhất, và nước hỗ trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm với Nga.

Minh Thu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/4-may-bay-quan-su-nga-xuat-hien-gan-khong-phan-my-2276783.html