4 kịch bản kế hoạch B của Mỹ chấp S-300 tới Syria

S-300V4 mà Nga mới tung ra chiến trường Syria chỉ khắc chế được duy nhất 1 kịch bản chiến tranh Mỹ, "Kế hoạch B" của Mỹ không chỉ có vậy...

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama tuyên bố Nhà Trắng vẫn theo đuổi chiến lược chấm dứt cuộc chiến ở Syria thông qua các biện pháp chính trị-ngoại giao, song khẳng định Washington cũng để ngỏ các lựa chọn quân sự.

Trong khi giới nghị sỹ Mỹ liên tục hối thúc Nhà Trắng triển khai giải pháp quân sự - còn được gọi là "Kế hoạch B", TTXVN dẫn tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ- The Hill, đã gợi ý 4 kịch bản quân sự mà Chính phủ Mỹ có thể xem xét áp dụng tại Syria.

Mỹ còn nhiều kịch bản của Kế hoạch B đón chờ Nga

Kịch bản 1: Thiết lập vùng cấm bay

Quân đội Mỹ, cùng với các đối tác khác của Washington, có thể thiết lập một vùng cấm bay trên không phận Syria hoặc phần lớn lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Kịch bản này đồng nghĩa với việc các máy bay cần phải xin phép khi bay vào khu vực này, nếu không muốn bị bắn hạ.

Áp đặt vùng cấm bay cũng có thể giúp loại bỏ các hệ thống của chính quyền Syria, trong đó có các hệ thống tên lửa phòng không. Đặc biệt là khi lực lượng của Nga và trung thành với Damacus đang tiến hành chiến dịch không kích bừa bãi.

Tuy nhiên, kịch bản này đòi hỏi một nguồn lực quá lớn và có thể ngăn trở cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.

Bên cạnh đó, áp đặt vùng cấm bay có nguy cơ đẩy Mỹ rơi vào một cuộc chiến với Nga hoặc Syria nếu như hai nước này vi phạm lệnh cấm.

Kịch bản 2: Thiết lập vùng an toàn

Quân đội Mỹ cũng có thể lập các vùng an toàn, nơi cho phép dân thường lánh nạn trước các mối đe dọa quân sự. Kịch bản này có thể giúp giảm bớt dòng người tị nạn Syria đang đổ sang các quốc gia láng giềng và châu Âu.

Những khu vực này có thể được bảo vệ trên thực địa bởi một liên minh quốc tế gồm các nước láng giềng, hoặc có thể một số nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Mỹ cũng có thể sử dụng các hệ thống tên lửa Patriot bố trí ở Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ để bảo vệ các vùng an toàn đó.

Tướng về hưu Jack Keane, một cựu Phó Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, gợi ý thiết lập hai vùng an toàn tại các khu vực Syria giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

Vùng an toàn như vậy sẽ đòi hỏi triển khai một lực lượng tình báo, do thám lớn, cũng như phải triển khai bộ binh để bảo vệ. Ông David Petraeus, cựu Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đánh giá “hiện đã quá muộn” để thiết lập các vùng cấm bay hay vùng an toàn ở Syria.

Kịch bản 3: Tiêu diệt lực lượng Không quân Syria

Đây là kịch bản mà Mỹ có thể áp dụng nếu muốn xóa sổ lực lượng Không quân của Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Trung tướng về hưu David Deptula, hiện là Giám đốc Viện Mitchell về Nghiên cứu không gian vũ trụ ở Mỹ, đánh giá đây là lựa chọn dễ dàng nhất, tiết kiệm kinh phí và nhanh nhất.

Tuy nhiên, kịch bản này sẽ là hành động “gây chiến” của Mỹ đối với Chính quyền Syria, vốn là điều gì đó Nhà Trắng tới nay vẫn muốn né tránh.

Kịch bản 4: Cung cấp vũ khí mới cho quân nổi dậy

Theo đó, Mỹ cung cấp các hệ thống phòng không, bao gồm cả tên lửa vác vai, cho quân nổi dậy đang chiến đấu chống Chính quyền Damascus. Vũ khí phòng không có thể giúp quân nổi dậy bắn hạ các máy bay chiến đấu của Nga và Chính phủ Syria, đặc biệt là những máy bay trực thăng quân sự.

Theo Tướng Jack Keane, vũ khí phòng không có thể do Mỹ hoặc các đồng minh cung cấp. Mặc dù Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ John McCain ủng hộ phương án này, song tới nay Chính quyền Tổng thống Obama vẫn lo ngại nguy cơ các khí tài phòng không rơi vào tay các nhóm khủng bố.

4 kịch bản cho giải pháp quân sự của Mỹ ở Syria dù có ưu và các điểm khắc chế song cho thấy những bước đi rõ ràng hơn của Mỹ ở Syria chứ không còn là chung chung ở một "Kế hoạch B" mà Nga, chỉ cần điều Rồng lửa S-300V4 là có thể hoàn toàn khắc chế.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/4-kich-ban-ke-hoach-b-cua-my-chap-s-300-toi-syria-3320299/