30 ngày đêm cao điểm cấp căn cước công dân của Công an Lâm Đồng

Những ngày này, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các huyện, thành phố, tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, quyết tâm thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm cấp thẻ căn cước cho người dân. Một lần nữa, tinh thần 'còn người dân đến là còn làm việc', lấy người dân làm trung tâm để phục vụ lại được khơi dậy trong chiến dịch kéo dài 30 ngày đêm.

Mặc dù luôn trong tình trạng “căng tay, căng mắt”, mệt nhoài với số lượng công việc khổng lồ nhưng các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn miệt mài, tận tình hướng dẫn người dân thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp căn cước công dân một cách nhanh chóng, chính xác và thuận tiện nhất.

Lực lượng Công an Lâm Đồng hỗ trợ người già làm căn cước công dân.

Được các chiến sĩ đến tận nhà vận động làm căn cước, cụ Khúc Thị Xuyên (SN 1938, ngụ tại TP Đà Lạt) chia sẻ: “Trước đây tôi nghĩ mình gần đất xa trời rồi nên không có ý định làm căn cước công dân nữa nhưng nghe các anh Cảnh sát khu vực giải thích về quyền lợi và trách nhiệm của người công dân nên nay nhờ cháu ngoại chở đi làm luôn. Trong quá trình làm có sai một chỗ nhưng đã được các anh sửa chữa ngay!..”.

Nhân ngày nghỉ cuối tuần, chị Nguyễn Thị Thanh, người dân huyện Đạ Tẻh, đang làm việc tại tỉnh Bình Dương, cũng trở về quê nhà tranh thủ đi làm căn cước công dân. Thủ tục được thực hiện khá nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn nhiệt tình nên chị rất hài lòng.

Trung tá Lê Văn Long, Đội trưởng Đội hướng dẫn công tác đăng ký quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, quán triệt chỉ đạo của Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh cũng như triển khai thực hiện hiệu quả đợt thi đua 30 ngày đêm, cấp ủy, lãnh đạo Phòng QLHC về TTXH đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với phương châm “còn người dân đến là còn làm việc”, đồng thời bố trí, huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật hướng dẫn công dân, tăng thời gian làm việc vào cuối tuần và đến tận nhà những người tàn tật, neo đơn, khó khăn trong việc đi lại để phục vụ những người dân có nhu cầu. Phương châm của đợt cao điểm lần này là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giải quyết các thủ tục cấp căn cước công dân, không để hồ sơ ùn tắc tồn đọng qua ngày, không để người dân chờ đợi lâu, đi lại nhiều lần, đảm bảo chính xác, đúng quy trình, quy định của Bộ Công an. “Song song với đó, đơn vị đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, triển khai công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân về lợi ích của dữ liệu dân cư, căn cước công dân mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi về sau, giảm bớt chi phí đi lại, thời gian chờ đợi cho nhân dân...”, Trung tá Lê Văn Long cho biết.

Trung tá Trương Thị Hoài Phương, Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Đơn Dương cho biết, người dân tại huyện Đơn Dương có thể đến Công an huyện hoặc 2 điểm lưu động tại các xã, thị trấn, để được hướng dẫn làm các thủ tục cấp căn cước công dân. Công an huyện Đơn Dương đã có kế hoạch cụ thể, phân công cán bộ, chiến sĩ đảm bảo luôn duy trì tổ lưu động để tiếp cận, hỗ trợ người dân và giải quyết công việc có hiệu quả. Ngoài ra, đơn vị cũng tiến hành rà soát các trường hợp đi làm ăn xa, chưa đăng ký tạm trú, từ đó tiến hành vận động làm thủ tục tạm trú tại nơi đến và tiến hành trao đổi với Công an địa bàn đó để họ có thể làm căn cước công dân nơi tạm trú.

Thiếu tá Đinh Thị Ngọc Huyền, Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Đạ Tẻh chia sẻ, trước chiến dịch này, Công an huyện vẫn duy trì tổ lưu động đến tận nhà làm căn cước công dân cho người dân, làm cả thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ. Lãnh đạo Công an huyện đã tăng cường 8 cán bộ, chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ về Công an các xã cùng tiến hành rà soát những người dân đi làm ăn xa chưa làm căn cước, các trường hợp đã mất chưa làm giấy chứng tử để làm thủ tục xóa hộ khẩu… đồng thời, phối hợp với tổ làm căn cước lưu động đến vận động, tuyên truyền cho người dân thấy tiện ích của căn cước công dân gắn chíp, hỗ trợ đưa đón các trường hợp bệnh tật, đau, yếu không thể tự đi làm.

Từ khi triển khai đợt cao điểm đến nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận và làm thủ tục cấp căn cước công dân cho gần 25.000 trường hợp, trong đó có hàng nghìn người được thực hiện lưu động ở địa bàn cư trú cho công dân, đảm bảo nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho người dân, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tận tụy, thân thiện, vì nhân dân phục vụ.

Khắc Lịch

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/30-ngay-dem-cao-diem-cap-can-cuoc-cong-dan-cua-cong-an-lam-dong-i662757/