30 học sinh Anh bị đuổi về vì giày sai quy định, phụ huynh phẫn nộ

Ngày đầu tiên đi học, 30 học sinh Anh không được vào trường vì mang giày không đúng quy định. Hành động này của nhà trường khiến nhiều phụ huynh khó khăn về tài chính tức giận.

Roger Harris, Hiệu trưởng trường trung học Taverham ở Norfolk (Anh), xác nhận với tờ Norwich Evening News 30 học sinh không được vào trường. Hiệu trưởng cho biết ông đã thông báo với phụ huynh về quy định giày dép được cập nhật qua thư điện tử vào tháng 6 năm nay.

Giá đồng phục trường học có thể khiến nhiều gia đình đang vật lộn với khủng hoảng chi phí sống khắp nước Anh trở nên lo lắng, sợ hãi. Hầu như trường học ở Anh đều có đồng phục. Phụ huynh chi trung bình 337 bảng Anh/năm cho đồng phục của con cái học trung học cơ sở, theo khảo sát của Cộng đồng Trẻ em năm 2020.

Phụ huynh Anh có con học trung học cơ sở chi 337 bảng Anh/mỗi năm để mua đồng phục cho con. Ảnh: iStock.

Học sinh ở trường Taverham phải mang giày thông minh màu đen, loại giày được xem là phù hợp với nơi làm việc. Các học sinh mang loại giày khác sẽ bị trả về nhà, ngay cả khi loại giày đó đúng với quy định của học kỳ trước. Hiệu trưởng cho rằng các quy định được củng cố về đồng phục đã giúp cải thiện kết quả và hành vi của học sinh.

Trong khi đó, một số phụ huynh nói rằng họ phải đối mặt với các lựa chọn tài chính khó khăn. Vì vậy, những quy định về giày dép của trường trung học là một gánh nặng không cần thiết đối với họ.

Để giúp đỡ các bậc phụ huynh, Bộ Giáo dục Anh đã ban hành hướng dẫn cho các trường học về chi phí đồng phục vào năm ngoái. Mặc dù các trường tư tiếp tục đặt ra chính sách riêng, Bộ Giáo dục nước này cho biết trường học phải "giúp cắt giảm chi phí bằng cách thực hiện các bước loại bỏ các trang phục thương hiệu không cần thiết và cho phép nhiều lựa chọn đồng phục bình dân hơn như đồng phục mua ở siêu thị".

Tuy nhiên, lạm phát hàng năm tăng cao hơn 10%, nhiều gia đình chi tiêu tiết kiệm khi con cái bước vào năm học mới. Giá thuê nhà tư nhân ở Anh đã tăng 3,2% trong vòng 12 tháng tính đến tháng 7 năm nay. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2016, theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS).

Hóa đơn năng lượng vốn tăng cao, nay càng khiến các gia đình choáng váng khi tăng cao bởi chiến tranh giữa Nga và Ukraine làm giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu.

Lucinda May (43 tuổi), phụ huynh học sinh trường Taverham, nói với tờ Norwich Evening News rằng bà phải xin bố mẹ 64.99 bảng Anh để mua cho con đôi giày đúng với quy định của trường.

"Đó hoàn toàn là sự không coi trọng các phụ huynh khi liên quan đến vấn đề về chi phí sống", bà May chia sẻ.

Anna Eaves (37 tuổi) là mẹ của một trong số các học sinh bị trả về nhà. Mặc dù hiểu sự cần thiết của đồng phục, phụ huynh cho rằng nhà trường đã hành động sai lầm khi không cho trẻ vào trường chỉ vì đôi giày. "Tôi phải miễn cưỡng mua giày mới cho con nhưng tôi không muốn con bỏ lỡ việc học", người mẹ 37 tuổi nói.

Bên cạnh đó, các phụ huynh khác đã bày tỏ sự thất vọng đối với vụ việc trên mạng xã hội. Ông bố Craig Bailey đăng trên trang cá nhân: "Trường Taverham cần kiểm soát việc làm của mình. Điều quan trọng hơn cả là học sinh cảm thấy thoải mái và được là chính mình khi đến trường".

Thanh Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/30-hoc-sinh-anh-bi-duoi-ve-vi-giay-sai-quy-dinh-phu-huynh-phan-no-post1353953.html