3 vòng đấu then chốt của Long An

Long An đã sử dụng 3 trận đấu sân nhà ở 5 vòng đấu đầu tiên song chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 điểm trước B.Bình Dương, trong khi vừa để thua liên tiếp ở 2 vòng đấu mới nhất khi nghênh đón SLNA và Hải Phòng.

Đây là điều khá đáng tiếc bởi mùa này SLNA không có gì nổi bật còn đội bóng thành phố Cảng, theo HLV Ngô Quang Sang thì “Hải Phòng không mạnh bằng năm vừa rồi và đây là cơ hội để chúng tôi giành chiến thắng nhưng mà rất là đáng tiếc…”.

Long An không còn nhiều thời gian để gậm nhắm nỗi buồn…

Dù tiếc nhưng Long An không còn nhiều thời gian để gậm nhắm nỗi buồn bởi trước mắt họ là thử thách nhưng cũng là thời cơ tốt để họ vượt lên khi gặp 3 đối thủ được xem là vừa sức và cũng là những đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng. Hẳn Ban huấn luyện Long An đang mong các trường hợp chấn thương sớm bình phục hẳn.

Theo lịch thi đấu, ở vòng 6 cuối tuần này Long An làm khách trước tân binh TPHCM – đội cũng có 4 điểm. Kế đến, cựu vô địch quay về nhà tiếp HA.GL – đội bóng mới tìm được chiến thắng đầu tay trước Cần Thơ và cũng có cùng 4 điểm. Mùa qua Long An thua đủ cặp trước đội bóng phố Núi nên họ có lý do để sống mái với đối thủ nhiều duyên nợ này. Vòng 8 là thách thức lớn hơn cho thầy trò ông Quang Sang khi họ đá trên sân của đội bóng đang hơn họ đúng 1 điểm Khánh Hòa.

Tuy nhiên, do mùa này đội bóng phố Biển chơi không tốt trên sân Nha Trang với 2 thất bại trước Thanh Hóa và Than QN bên cạnh lần chia điểm trước Cần Thơ nên khả năng Long An có điểm khá lớn. Trước những đối thủ vừa miếng như thế nên HLV Quang Sang “tin tưởng rằng ở chặng đường phía trước chúng tôi sẽ chơi tốt hơn, cố gắng hơn…”.

Theo SGGP

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/vleague/3-vong-dau-then-chot-cua-long-an-291-228356.html