3 thủy điện ở Quảng Nam xả lũ, dân cuống cuồng lùa trâu bò lên núi

Nghe tin 3 thủy điện ở khu vực thượng nguồn xả lũ, người dân phía dưới hạ du ở tỉnh Quảng Nam cuống cuồng đưa gia súc gia cầm lên núi tránh lũ.

Ngày 2-11, nghe tin các thủy điện ở phía thượng nguồn có thông báo xả lũ, nhiều nông dân ở các xã ven sông Vu Gia của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã phải đưa gia súc lên núi trú tránh.

Trưa 2-11, đi dọc các thôn dọc sông Vu Gia, đâu đâu cũng nghe âm thanh ra rả phát ra từ hệ thống loa với nội dung thông báo các thủy điện sắp xả lũ: “Theo dự kiến, lúc 14 giờ chiều nay, thủy điện Đắk Mi 4 sẽ xả lũ xuống hạ du. Đề nghị bà con gia cố nhà cửa, đưa gia súc gia cầm lên khu vực cao để trú tránh, dự trữ lương thực, thức ăn đề phòng lũ kéo dài” – nội dung một thông báo phát trên hệ thống loa của một thôn ở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc phát liên hồi.

Hệ thống loa trở thành phương tiện hữu hiệu thông báo thủy điện xả lũ

Ghi nhận của phóng viên, sau khi nghe tin báo, nhiều người dân đã cuống cuồng đưa trâu bò, dê và các vật nuôi khác lên các khu vực núi cao để tránh lũ.

Ông Ngô Hào, thôn Hà Tân, xã Đại Lãnh đang lùa đàn trâu 4 con lên núi, cho biết rất lo lắng khi nghe tin hàng loạt thủy điện xả lũ. “Nước đang lớn không biết thủy điện xả về nữa thì sẽ bị ngập sâu như thế nào nên chúng tôi rất lo” - ông Hào than vãn.

Người dân ở rốn lũ Đại Lãnh, huyện Đại Lộc cuống cuồng đưa trâu bò lên núi

Ông Ngô Xuân Yến, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh, cho biết trong 2 ngày qua mưa lớn xuất hiện kết hợp nước thượng nguồn đổ về khiến 2 thôn của xã bị chia cắt. Tuyến đường ĐT 609 từ trung tâm huyện về xã đoạn qua cầu Khe Trên cũng bị ngập sâu gần 1 m. Người dân địa phương phải dùng xe bò, ghe để lưu thông.

Theo ông Yến, hiện 3 nhà máy thủy điện trên thượng nguồn đã gửi thông báo đến xã về việc xả lũ. Theo đó, thủy điện Sông Bung 4 đã xả lũ với lưu lượng từ 77-1.250m3/s từ 23 giờ khuya 1-11. Thủy điện Sông Bung 4A thông báo xả lũ từ 100-1.250 m3/s từ 5 giờ sáng 2-11. Thủy điện Đăk Mi 4 thông báo bắt đầu xả lũ với lưu lượng từ 900 đến 2.400 m3/s vào 14 giờ chiều 2-11.

3 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam đang xả lũ, trong đó thủy điện Đắk Mi 4 xả với lưu lượng từ 900 đến 2.400 m3/s từ 14 giờ chiều 2-11

Ông Yến cho biết thêm, sau khi nhận thông báo xả lũ của các thủy điện, chính quyền xã Đại Lãnh đã phát thanh trên các loa đài ở các thôn trong xã để người dân nắm bắt được thông tin để di chuyển các đồ vật, trâu, bò lên những vùng đồi núi cao.

Tin-ảnh: Tr.Thường

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/3-thuy-dien-o-quang-nam-xa-lu-dan-cuong-cuong-lua-trau-bo-len-nui-20161102153030639.htm